Mỹ tuyên bố sẵn sàng tái kết nối Nga với SWIFT
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết, Washington có thể kết nối Nga với SWIFT trong bối cảnh giải quyết vấn đề Ukraine.

Theo RIA Novosti, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với Fox News rằng, Washington sẵn sàng xem xét việc Nga quay trở lại hệ thống Ngân hàng Quốc tế SWIFT trong bối cảnh giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
“Mọi thứ đều có thể thương lượng được”, ông Bessent trả lời câu hỏi có liên quan.
Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng làm rõ rằng, tùy thuộc vào tiến độ của quá trình giải quyết, nước này có thể nới lỏng hoặc thắt chặt các lệnh trừng phạt chống Nga.
Một vài năm trước, SWIFT là hệ thống chính để xử lý thanh toán - hầu như mọi giao dịch ngân hàng trên thế giới đều thông qua hệ thống này. Nhưng vào năm 2014, khi các nước phương Tây lần đầu đe dọa sẽ loại bỏ Nga ra khỏi hệ thống, Nga và một số nước đã bắt đầu đưa ra các giải pháp thay thế. Hệ thống chuyển tiền tài chính riêng đã xuất hiện ở Nga. Tính đến ngày 1/12/2024, hơn 580 ngân hàng và công ty đã tham gia, trong đó hơn 1/4 là tổ chức phi thường trú. Ngân hàng Trung ương Nga lưu ý rằng, lưu lượng tiếp tục tăng trưởng đều đặn.
Trước đó, trong tuyên bố về nối lại Sáng kiến Biển Đen sau cuộc gặp của hai phái đoàn Mỹ và Nga tại Riyadh, nêu rõ việc thực thi sáng kiến sẽ trở lại khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Rosselkhozbank và các tổ chức tài chính khác tham gia đảm bảo thương mại quốc tế về thực phẩm và phân bón, kết nối họ với SWIFT và mở các tài khoản liên kết cần thiết.