Mỹ tuyên bố tăng cường phòng thủ NATO đề phòng Nga gây hấn

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/12 tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ sẵn sàng tăng cường tiềm lực phòng thủ trong trường hợp có hành động "gây hấn của Nga" chống lại Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Thụy Điển, ông Blinken cho rằng, điều quan trọng là làm sao để Ukraine có khả năng tự bảo vệ mình, đồng thời nhấn mạnh đây là việc mà Mỹ và một số quốc gia khác đang giúp đỡ Kiev.

Ngoại trưởng Blinken nhận xét: "Bản thân NATO là một liên minh phòng thủ, một liên minh minh bạch. Nếu khả năng phòng thủ của NATO cần được tăng cường do hành động gây hấn của Nga, (...) thì chúng tôi cũng sẽ làm điều này". Ngoại trưởng Blinken một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ giữ vững quan điểm ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Đó chính là điều quan trọng sống còn không chỉ vì Ukraine, mà còn vì nó phù hợp với một số nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, cho phép chúng ta có được môi trường quốc tế hòa bình và an toàn hơn”.

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng rằng "Nga sẽ quyết định giảm leo thang, rút quân và thực hiện biện pháp ngoại giao để giải quyết những bất đồng hiện nay". Người đứng đầu ngành Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Tổng thống Biden đã nói với Tổng thống Putin khi họ gặp nhau ở Geneva vài tháng trước rằng, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga. Có những lĩnh vực mà chúng tôi có lợi ích trùng hợp với nhau, có thể và nên làm việc cùng nhau, ví dụ như cả Washington và Moskva đều phản đối việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu Nga đi theo hướng đối đầu và gây hấn chống Ukraine, thì cũng có nghĩa là họ đi theo hướng trái ngược hẳn với các mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được"./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.