Mỹ tuyên bố thành lập liên minh tuần tra eo biển Hormuz

Mỹ đang thành lập liên minh để tuần tra eo biển Hormuz, thu hút các nước trên khắp thế giới tham gia vào công việc này, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố.
Máy bay trực thăng UH-1Y Venom cất cánh từ bong tàu USS Boxer hôm 18/7 khi đi ngang eo biển Hormuz. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.
Máy bay trực thăng UH-1Y Venom cất cánh từ bong tàu USS Boxer hôm 18/7 khi đi ngang eo biển Hormuz. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.

"Chúng tôi đang làm việc để thay đổi hành vi của ban lãnh đạo Iran và chúng tôi đang tạo lập liên minh sẽ tuần tra eo biển Hormuz, đảm bảo cho tuyến đường biển luôn được mở. Các quốc gia từ khắp thế giới sẽ tham gia vào việc này", ông Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn của WFTV 9.

Trước đó, ấn bản Defense One dẫn nguồn từ báo cáo của Tướng Joseph Dunford cho biết rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến tạo lập liên minh quốc tế để tuần tra vùng biển gần Iran và Yemen.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.