Mỹ và đồng minh sắp tấn công Syria trong vài giờ tới?

Theo Đăng Nguyễn (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các máy bay chiến đấu Mỹ được cho là đang quần thảo trên bầu trời Syria, sẵn sàng cho khả năng tung đòn tấn công ngay trong vài giờ tới.
Quân đội Mỹ được cho là đã sẵn sàng và chỉ còn chờ mệnh lệnh của ông Trump.
Quân đội Mỹ được cho là đã sẵn sàng và chỉ còn chờ mệnh lệnh của ông Trump.
Theo Daily Star, thông tin về khả năng Mỹ tấn công Syria được đưa ra sau khi nhà bình luận Danny Makki nhắc đến việc có máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Syria và Iraq.

“Một lượng lớn chiến đấu cơ Mỹ xuất hiện ở biên giới Syria và Iraq. Mọi người ở Damascus đều nín thở chờ khả năng Mỹ giáng đòn không kích”.

Eurocontrol, cơ quan kiểm soát không lưu của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo các máy bay trong khu vực nên đề phòng khả năng có một đợt tấn công bất ngờ diễn ra.

Lực lượng quân sự của Anh và Pháp cũng có thể phóng tên lửa không-đối-đất hoặc tên lửa hành trình để thể hiện lập trường ủng hộ đối với đồng minh Mỹ.

Binh sĩ Syria có mặt tại nơi bị tố xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
Binh sĩ Syria có mặt tại nơi bị tố xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
Các chiến đấu cơ Anh có thể cất cánh từ sân bay ở Cyprus còn chiến đấu cơ Rafale sẵn sàng cất cánh từ căn cứ St Dizier ở Pháp, nguồn tin cho biết.

Truyền hình Syria dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên nói “mọi thứ đã sẵn sàng” cho một đợt tấn công nhằm vào Syria.

Các máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa hành trình sẵn sàng và chỉ còn chờ lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Mệnh lệnh của ông Trump có thể được đưa ra bất kỳ lúc nào”, kênh truyền hình Israel cho biết.

Trong khi đó, Nga cảnh báo bất cứ hành động quân sự chống Syria nào của Mỹ và phương Tây cũng dẫn đến “hệ quả nghiêm trọng”.

Tàu khu trục mang tên lửa hành trình Tomahawk, USS Donald Cook đã có mặt ngoài khơi Syria và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Nga và Syria được cho là đã kích hoạt hệ thống phòng không 24/7 và sẵn sàng đáp trả mọi đợt tấn công của Mỹ và đồng minh.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.