Mỹ và Đức hy vọng thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Bild (Đức) dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, Mỹ và Đức có ý định âm thầm thúc đẩy Ukraine bắt đầu đàm phán với Nga, mà không cần thảo luận trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

zelensky, AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn lời tờ Bild cho biết: "Kế hoạch của Mỹ và Đức như sau: cung cấp cho Ukraine chính xác những loại vũ khí đó, và với số lượng đủ để quân đội Ukraine có thể giữ vững mặt trận hiện tại. Nhưng không có khả năng quân sự để tái kiểm soát các vùng lãnh thổ từ Nga".

Do đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ phải tự đi đến kết luận rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể cải thiện vị thế của họ trên tiền tuyến. Vì vậy việc tiếp tục xung đột không còn ý nghĩa gì đối với Ukraine.

Theo Bild, trong trường hợp thất bại, Mỹ và Đức có một số Kế hoạch B. Điều này cũng sẽ dẫn đến kết quả tương tự như Thỏa thuận Minsk - đóng băng xung đột với một khu vực ở biên giới đã được thiết lập, mà không có bất kỳ thỏa thuận hòa bình chính thức nào giữa Moskva và Kiev.

Bild cho rằng, nhìn chung, Đức có ý định khuyến khích Ukraine giữ thế đàm phán có lợi về mặt chiến lược, có tính đến tình hình hiện tại ở mặt trận. Hiện Berlin và Washington đang trong quá trình thảo luận về các kế hoạch.

Cũng liên quan đến việc kết thúc xung đột ở Ukraine, trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình 1+1, David Arakhamia, người đứng đầu đảng Đầy tớ của Nhân dân, và là thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và tình báo quốc gia Ukraine, cho biết sự thù địch ở nước này lẽ ra đã kết thúc vào mùa xuân năm 2022

"Người Nga sẵn sàng kết thúc xung đột, nếu chúng tôi giữ thái độ trung lập, giống như Phần Lan và đưa ra cam kết rằng, sẽ không gia nhập NATO. Đây là điểm mấu chốt. Ngoài ra, khi chúng tôi trở về từ Istanbul, ông Boris John đã đến tới Kiev, và nói: “Sẽ không ký bất cứ điều gì với họ, và hãy chiến đấu thôi”" - ông David Arakhamia cho hay.

Đồng thời, theo David Arakhamia, Ukraine cũng không đồng ý ngừng bắn, vì “điều này trái với hiến pháp".

Vào cuối tháng 2/2022, các cuộc tham vấn Nga-Ukraine đã bắt đầu. Các phái đoàn đã tổ chức hai cuộc gặp mặt trực tiếp tại Belarus. Sau đó quyết định tiếp tục tiến hành tham vấn hàng ngày thông qua hình thức trực tuyến.

Vào cuối tháng 3/2022, các bên đã tổ chức một vòng đàm phán khác ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Kết quả, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết Ukraine đã đề xuất bằng văn bản cho một thỏa thuận trong tương lai. Moskva khi đó coi đây là một bước tiến, và nhìn chung chính quyền Kiev thể hiện mong muốn đàm phán lần đầu tiên sau nhiều năm.

Đáp lại những mong muốn đó từ Kiev, Nga thực hiện hai bước: đầu tiên, giảm đáng kể các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernigov. Thứ hai, Moskva đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, sau đó Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Ukraine từ chối các đề xuất của chính mình, và tạo ra nhiều hành động khiêu khích làm chậm quá trình đàm phán. Đặc biệt, theo ông Lavrov, Kiev đã trình bày một dự thảo thỏa thuận với Moskva, và nó có sự khác biệt lớn so với các điều khoản được ghi lại tại cuộc đàm phán ở Istanbul, nhất là liên quan đến Crimea./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.