Mỹ viện trợ quân sự để củng cố sự ủng hộ với Ukraine

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Liên minh châu Âu (EU) Paolo von Schirach cho rằng, gói viện trợ quân sự mới mà Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuyển cho Kiev đồng nghĩa với việc Washington tái đảm bảo với tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Washington luôn ủng hộ ông.
Xung đột tại Ukraine chưa có hồi kết. Ảnh: Getty
Xung đột tại Ukraine chưa có hồi kết. Ảnh: Getty

Ông Schirach - Chủ tịch Viện Chính sách Toàn cầu kiêm Giáo sư nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại Trường Đại học Bay Atlantic nhận xét: "Tân Tổng thống Ukraine, người không có chút kinh nghiệm chính trị nào... hiểu rằng ít nhất hiện tại Kiev vẫn nhận được sự ủng hộ của Washington".

Ông Schirach nhấn mạnh, mặc dù gói viện trợ này khó có khả năng thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường, song Ukraine sẽ tiếp tục phải trả giá đắt bởi nước này giành quá nhiều nguồn lực vốn khan hiếm cho an ninh quốc gia, trong khi lại phản đối điều chỉnh nền kinh tế đang trong tình trạng kiệt quệ hoặc vật lộn với nạn tham nhũng ăn sâu gốc rễ.

Ông Schirach nhận định: "Động thái này mang ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị. Dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Nhà Trắng giả vờ rằng cuộc khủng hoảng Ukraine không hề tồn tại. Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Donald Trump thừa nhận vấn đề và chắc chắn đứng về phía Kiev". 

Hôm 18/6, Lầu Năm Góc công bố sẽ cung cấp cho Kiev khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 250 triệu USD nhằm tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Gói viện trợ này được công bố sau khi ông Zelenskiy giành chiến thắng vang dội trước đối thủ Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine hồi tháng 4 vừa qua. Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ quân sự mới nhất này nâng tổng viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên mức 1.500 tỷ USD kể từ năm 2014.

Các quan chức Nga liên tục cảnh báo việc Washington chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ càng làm leo thang xung đột tại miền Đông quốc gia Đông Âu này./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.