Mỹ xây dựng đội tàu tên lửa chuẩn bị tấn công Syria

Theo Phạm Trúc (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ đang xây dựng đội tàu tên lửa hành trình ở Trung Đông để thực hiện các cuộc tấn công chống lại lực lượng vũ trang chính phủ Syria sau hành động khiêu khích được lên kế hoạch trước có liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov nói với truyền thông quốc gia hôm 27/8.

“Mỹ tiếp tục xây dựng nhóm tàu tên lửa ở Trung Đông để chuẩn bị cho hoạt đông khiêu khích khác ở tỉnh Idlib được biện minh theo cái cớ có việc sử dụng vũ khí hóa học,” ông Konashenkov cho biết.

Ông chỉ rõ “sự chuẩn bị này là sự xác nhận mới nhất về dự định của Mỹ sử dụng màn kịch sử dụng vũ khí hóa học để tấn công quân đội Syria.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, nhóm khủng bố Jabhat al Nusra sẽ thực hiện âm mưu cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan mật vụ của Anh.

Mỹ xây dựng đội tàu tên lửa chuẩn bị tấn công Syria ảnh 1
Tàu khu trục USS Sullivans của Hải quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Gần đây, Quân đội Nga cho biết các nhóm quân phiến loạn đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học và Mỹ có thể lợi dụng điều này làm lý do thực hiện một vụ tấn công mới phá hủy cơ sở hạ tầng của Syria.

Để đạt được mục đích này, tàu khu trục USS Sullivans được trang bị 56 tên lửa hành trình, đã đến Vịnh Ba Tư cách đây vài ngày, trong khi một máy bay ném bom B-1B mang 24 tên lửa hành trình không đối đất AGM-258 JASSM đang sẵn sàng trực chiến tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, ông Konashenkov lưu ý.

Trước đó, Cục Báo chí Bộ quốc phòng Nga hôm 26-8 cho biết 2 tàu khu trục Đô đốc Crigorovich và Đô đốc Essen đang đến Địa Trung Hải để giúp Syria ngăn chặn vụ tấn công có thể được liên quân Mỹ-Anh và Pháp thực hiện sau vụ tấn công hóa học ở Idlib.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.