Mỹ yêu cầu Trung Quốc “mở cửa” vùng Tây Tạng; Phong trào biểu tình “Áo vàng” lan sang Anh

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ thông qua luật yêu cầu Trung Quốc ‘mở cửa’ vùng Tây Tạng; Phong trào biểu tình "Áo vàng" lan sang Anh; Ukraine có thể sắp mở chiến dịch lớn tiến đánh phe ly khai ở miền đông; Nga phản ứng vụ "nữ gián điệp" nhận tội ở Mỹ... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Kosovo thành lập Quân đội, làm gia tăng căng thẳng với Serbia

kosovo thanh lap quan doi, lam gia tang cang thang voi serbia hinh 1

Quân đội Kosovo được cho là gồm có 5.000 binh sĩ tại ngũ và 3.000 lính dự bị. Ảnh: Reuters

Kosovo ngày 14/12 chính thức thành lập lược lượng Quân đội riêng nhằm khẳng định chủ quyền, với sự ủng hộ của Mỹ. Bước đi này dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng với Serbia, tới nay vẫn không công nhận Kosovo là một nhà nước độc lập. Quân đội Kosovo được cho là gồm có 5.000 binh sĩ tại ngũ và 3.000 lính dự bị. Lực lượng này sẽ nhận được 300 triệu euro (340 triệu USD) tài trợ trong ba năm để trang bị và huấn luyện lực lượng. Theo chính quyền Kosovo, lực lượng quân đội mới được thành lập là nhằm phục vụ tất cả người dân, dù thuộc tôn giáo, sắc tộc nào.

Các nước Phương Tây ủng hộ Kosovo, vốn công nhận thực thể này là một quốc gia độc lập vào năm 2008, hiện vẫn do dự về việc thành lập quân đội ngay lập tức của chính quyền này vì lo ngại về thông điệp mà động thái này sẽ gửi tới Serbia và hơn 100.000 người Serbia thiểu số vẫn sống ở Kosovo.

Nga phản ứng vụ "nữ gián điệp" nhận tội ở Mỹ

Cô Maria Butina sẽ bị tuyên án vào ngày 12.2.2019 /// Reuters
Maria Butina. Ảnh: Reuters
Điện Kremlin ngày 14/12 khẳng định các cáo buộc nhắm vào Maria Butina sau khi cô này thừa nhận làm gián điệp ở Mỹ, là "hoàn toàn vô căn cứ". “Chúng tôi lặp lại rằng tất cả cáo buộc chống lại cô ấy đều bị chúng tôi xem là hoàn toàn vô căn cứ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh với giới phóng viên, theo Reuters.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi cô Butina (30 tuổi) thú nhận âm mưu làm đại diện cho cơ quan chính phủ nước ngoài nhưng không đăng ký, tội danh thường ám chỉ việc làm tình báo cho nước ngoài, theo AFP.

Ukraine có thể sắp mở chiến dịch lớn tiến đánh phe ly khai ở miền đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (thứ hai từ phải sang) cùng đặc nhiệm dù Ukraine, ngày 6/12. Ảnh: AFP.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (thứ hai từ phải sang) cùng đặc nhiệm dù Ukraine, ngày 6/12. Ảnh: AFP.

"Các quan sát viên quốc tế cho biết quân đội Ukraine đã tập kết binh sĩ đến khu vực đang kiểm soát ở phía đông nước này. Theo một số báo cáo, trong vài ngày tới Ukraine sẽ triển khai chiến dịch quân sự vào khu vực phe ly khai", RT ngày 13/12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Nga nhận định Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko áp đặt lệnh thiết quân luật sau sự cố là nhằm tạo lợi thế cho bản thân trong cuộc bầu cử sắp tới và chiến dịch tấn công phe ly khai ở miền đông cũng có thể phục vụ mục đích này. Theo bà Zakharova, tỷ lệ ủng hộ Poroshenko đang ở mức thấp nên một chiến dịch quân sự ở miền đông sẽ tạo lợi thế cho ông này khi Ukraine sẽ bầu cử tổng thống vào tháng 3/2019. Trong trường hợp Poroshenko thất cử, tình trạng thiết quân luật có thể trở thành cơ sở pháp lý để hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử, bà nói.

Phong trào biểu tình "Áo vàng" lan sang Anh

Những người ủng hộ Brexit trên cầu Westminster. Nguồn: Twitter
Những người ủng hộ Brexit trên cầu Westminster. Nguồn: Twitter

Ngày 14/12, các nhà hoạt động ủng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trong trang phục "Áo vàng" tương tự lực lượng tham gia biểu tình gần đây tại Pháp, đã tiến hành cuộc tuần hành trên cầu Westminster, khiến toàn bộ giao thông trên đoạn đường ách tắc. Người tham gia tuần hành trên cầu Westminster sau đó đã di chuyển về phía đường Whitehall, tập trung bên ngoài Phố Downing  đòi gặp Thủ tướng Anh Theresa May. 

Một số hình ảnh được cư dân mạng xã hội đăng tải trên các trang cá nhân cho thấy nhiều người tham gia tuần hành đã hô vang khẩu hiểu "Brexit ngay bây giờ". Theo người phát ngôn cảnh sát khu vực thủ đô London, cơ quan chức năng đã nắm được thông tin về cuộc tuần hành này, và không có bất cứ trường hợp nào bị bắt giữ.  

22 nghị sĩ Dân chủ gửi thư phản đối Trump trục xuất người gốc Việt

Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Atlantic cho hay ít nhất 22 nghị sĩ Dân chủ ở Hạ viện Mỹ đã ký vào một lá thư gửi đến Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" về việc chính quyền nỗ lực diễn giải lại một hiệp định đã ký kết vào năm 2008 với Việt Nam. 

Theo hiệp định này, những người gốc Việt đến Mỹ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995 sẽ không bị trục xuất. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách lật lại thỏa thuận trên nhằm trả hàng nghìn người nhập cư Việt Nam về nước, bất chấp họ đã sinh sống hàng chục năm ở Mỹ. 

Hai tập đoàn Walmart, Target bị kiện vì bán đồ Trung Quốc chứa chì

Mỹ yêu cầu Trung Quốc “mở cửa” vùng Tây Tạng; Phong trào biểu tình “Áo vàng” lan sang Anh ảnh 6

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Chính quyền bang New York, Mỹ thông báo đã đâm đơn kiện hai tập đoàn bán lẻ lớn Walmart và Target vì bày bán đồ chơi được sản xuất tại Trung Quốc nhiễm chì cao gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép.

Trong đơn kiện ngày 13/12, chính quyền bang New York cáo buộc hai nhà bán lẻ lớn nói trên đã vi phạm nhiều điều luật của bang này, trong đó có quy định liên quan việc bày bán các sản phẩm đồ chơi độc hại, cũng như các hành vi gian dối và quảng cáo sai. Đơn kiện yêu cầu Walmart và Target mỗi bên phải nộp phạt 6.000 USD vì kinh doanh hàng nghìn trang sức đồ chơi Cra-Z-Jewelz có các thành phần chứa hàm lượng chì từ 120-980 ppm, vượt quá giới hạn cho phép vốn chỉ là 100ppm. 

Mỹ thông qua luật yêu cầu Trung Quốc ‘mở cửa’ vùng Tây Tạng

Mỹ thông qua luật yêu cầu Trung Quốc ‘mở cửa’ vùng Tây Tạng - Ảnh 1.
Hai cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở khu vực Tây Tạng. Ảnh: AFP

Quốc hội Mỹ vừa thông qua với số phiếu tuyệt đối dự luật yêu cầu Trung Quốc phải cho phép các nhà ngoại giao, nhà báo và du khách Mỹ được tự do đến Tây Tạng. Cũng theo dự luật vừa thông qua, nếu Trung Quốc tiếp tục ngăn cản người nước ngoài đến Tây Tạng, chính quyền Mỹ sẽ "cấm cửa" với các quan chức Trung Quốc phụ trách chính sách này.

Dự luật nhận được sự nhất trí hoàn toàn ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Nó được thông qua sau nhiều năm chính quyền Mỹ bày tỏ quan ngại về những cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tây Tạng.

Nhật Bản phát hiện 9 trường đại học y sửa điểm đầu vào của thí sinh nữ

Chú thích ảnh
Kết quả điều tra vụ bê bối thao túng điểm tại Đại học Y Tokyo đã làm lộ ra thêm nhiều góc khuất đã bị che giấu trong suốt một thập kỷ. Ảnh: AP

Sau khi tiến hành cuộc điều tra trên cả nước, ngày 14/12, Bộ Giáo dục Nhật Bản thông báo đã phát hiện 9 trường đại học y có hành vi gian lận điểm đối với các thí sinh nữ trong kỳ thi tuyển đầu vào.

9 trường đại học này, trong đó có Đại học Y Tokyo, Đại học Juntendo và Đại học Kitasato, đều đã thừa nhận hành vi gian lận và đưa ra lời xin lỗi. Các trường đại học y khác như trường Đại học St Marianma cũng bị nghi ngờ có hành vi gian lận điểm tương tự, song các trường đã bác bỏ cáo buộc này.  

Hỏa hoạn tại một giếng dầu ở Ai Cập

ai cap: hoa hoan tai mot gieng dau hinh 1

Vụ hoản hoạn tại giếng dầu Ras Sidr thuộc tỉnh nam Sinai Ai Cập. Ảnh: Masrawy

Tối 14/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một giếng dầu ở thành phố Ras Sidr thuộc tỉnh nam Sinai Ai Cập. Theo các nguồn tin Ai Cập, vụ cháy xảy ra tại giếng dầu Um Asal cách làng Abu Suwayra 20 km và cách xa cộng đồng dân cư. Các lực lượng an ninh, quân sự, dân sự đã được huy động cùng các xe cứu hỏa, máy bay trực thăng nhanh chóng kiểm soát và xử lý đám cháy.

Nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại vẫn chưa được xác định. Người đứng đầu thành phố Ras Sidr ông Ali Hamada cho biết không có thương vong trong vụ hỏa hoạn. Tuyến đường chính từ Cairo đi tới thành phố Sharm el-Sheikh miền nam Sinai đã tạm bị đóng cửa.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.