Mỹ-Trung sắp đạt thỏa thuận thương mại lớn

Phú Bình (Theo AFP, WSJ)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một nguồn tin hôm 3/3 cho biết, Mỹ và Trung Quốc sắp sửa đạt được một thỏa thuận thương mại lớn, chứng kiến cả hai phía cắt giảm một số mức thuế suất áp đặt trong “cuộc chiến” thương mại căng thẳng song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin giấu tên của Mỹ và Trung Quốc cho biết, các chuyên gia đàm phán của 2 phía đã đạt tiến triển lớn và bản thỏa thuận chung cuộc sắp sửa được đưa ra.

Một bản thỏa thuận sẽ nhận được sự hoan nghênh từ các thị trường tài chính, nơi gánh chịu tổn thất trong xung đột thương mại giữa 2 nền kinh tế quy mô nhất thế giới.

Tờ Wall Street Journal cho biết các cuộc đàm phán hồi tháng trước tại Washington đã giúp thu hẹp khác biệt, đồng nghĩa với việc một bản thỏa thuận chính thức có thể sẵn sàng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào cuối tháng 3, trong chuyến công du châu Âu của ông Tập.

Tuy nhiên, nguồn tin này nhấn mạnh vẫn còn một số trở ngại, và bản hiệp ước có thể sẽ làm phát sinh nhiều lời than phiền từ 2 phía rằng có quá nhiều thứ phải nhượng bộ.

Nguồn tin khẳng định Trung Quốc có xu hướng chấp nhận giảm thuế hoặc dỡ bỏ các hạn chế về các sản phẩm nông sản, hóa phẩm, ô tô,…

Các chuyên gia đàm phán Trung Quốc cũng đã đề xuất đẩy nhanh khung thời gian để dỡ bỏ các hạn chế về sở hữu nước ngoài đối với xe hơi liên doanh và giảm thuế đối với các phương tiện nhập khẩu xuống thấp hơn con số 15% hiện nay.

Trong một động thái nhằm đáp lại việc ông Trump nhiều lần yêu cầu thu hẹp khoảng cách thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, Bắc Kinh cũng sẽ tăng mua hàng hóa Mỹ, bao gồm khả năng mua nhiều tỷ USD khí tự nhiên từ Tập đoàn năng lượng Cheniere.

Cũng theo đó, để đổi lấy những nhượng bộ của Trung Quốc, Washington sẽ xóa bỏ hầu hết các đòn trừng phạt thương mại mà nước này áp đặt hồi năm ngoái.

Tờ báo trên dẫn lời các chuyên gia phân tích nói rằng kết quả hội nghị thượng đỉnh mới đây giữa Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội có thể tác động đến các đàm phán thương mại này bằng 1 trong 2 cách trái ngược nhau: Nó có thể thuyết phục Bắc Kinh rằng Trump khát khao giành chiến thắng, hoặc Trung Quốc có thể xem đó là tín hiệu cho thấy rằng Trump, đúng như cố vấn của ông nhận xét, sẵn sàng từ bỏ một bản thỏa thuận tồi.

“Cuộc chiến” thương mại trả đũa lẫn nhau kéo dài suốt năm qua đã áp đặt các mức thuế trừng phạt với tổng trị giá lên tới hàng tỷ USD đối với một phần lớn giao thương giữa 2 cường quốc kinh tế này.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.