Najim Laachraoui được xác định là kẻ đánh bom tự sát thứ 2 tại Zaventem

(Baonghean.vn) - Ngày 23/3, các nhà điều tra chắc chắn, Najim Laachraoui - kẻ vẫn bị truy tìm sau vụ đánh bom tự sát kép ở sân bay Zaventem thực chất đã thiệt mạng. Thông qua xét nghiệm AND, y được xác định là một trong 2 kẻ đánh bom tự sát ở sân bay Zaventam hôm 22/3 cùng với Ibrahim EI Bakraoui.
Các nhà điều tra xác định Najim Laachraoui là 1 trong 2 kẻ đánh bom ở sân bay Zaventem. Ảnh: Cảnh sát Bỉ
Các nhà điều tra xác định Najim Laachraoui là 1 trong 2 kẻ đánh bom ở sân bay Zaventem. Ảnh: Cảnh sát Bỉ
Theo cảnh sát, kẻ đánh bom tự sát đầu tiên ở sân bay, đứng giữa bức ảnh là Ibrahim EI Bakraoui, người Bỉ 29 tuổi. Còn đứa em trai Khalid EI Bakraoui, 27 tuổi được xác định là kẻ đánh bom tự sát tại tàu điện ngầm.
Hiện, danh tính kẻ dánh bom thứ 3 - kẻ mặc áo trắng, đeo kính và đội mũ được camera giám sát ở sân bay chụp lại vẫn đang trốn chạy cũng như chưa xác định được danh tính.
Đên tối ngày 23/3, trước thông tin từ cuộc điều tra, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã từng bắt giữ Ibrahim EI Bakraoui trên lãnh thổ của mình hồi tháng 7 nhưng sau đó y đã được thả ra tại Bỉ.
Trong số 3 nghi phạm đánh bom ở Zaventem, nghi phạm thứ 3 vẫn chưa xác định được danh tính. Ảnh: Cảnh sát Bỉ
Trong số 3 nghi phạm đánh bom ở Zaventem, nghi phạm thứ 3 vẫn chưa xác định được danh tính. Ảnh: Cảnh sát Bỉ
Trong cuộc họp báo diễn ra trước đó, công tố viên của Bỉ cho biết, nhờ người lái xe taxi - người đã đón 3 kẻ tấn công ra sân bay, chính quyền đã nhanh chóng tìm được nhà của các nghi phạm. 
Tại đó, cảnh sát phát hiện “15 kg chất nổ loại TATP, 30 lít hydro peroxide, một ngòi nổ, một vali đầy đinh, nhiều quạt máy và nhiều thiết bị khác”. Ngoài ra, các nhà điều tra không phát hiện khẩu súng trong sân bay như đã công bố trước đó.
Theo công tố viên của Bỉ, con số thương vong chính thức sau các vụ tấn công ở Brussels là 31 người thiệt mạng và 270 người bị thương. Tuy nhiên, con số này có thể tăng thêm trong vài giờ tới do có nhiều trường hợp bị thương rất nặng.
Chu Thanh
(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.