Năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Nghệ An tăng 12%

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp và chương trình công tác năm 2017.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp.

Tháng 11/2016, tỉnh Nghệ An tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch tại Băng Cốc và Udon Thani, Vương quốc Thái Lan.
Tháng 11/2016, tỉnh Nghệ An tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch tại Bangkok và Udon Thani, Vương quốc Thái Lan.

Từ đầu quý 2 năm 2016, lượng khách du lịch đến Nghệ An bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung. Trước tình hình này, tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực xúc tiến tuyên truyền quảng bá trong ngoài tỉnh nên đến tháng 7/2016, lượng khách du lịch đến các khu du lịch ven biển mới dần được phục hồi.

Từ việc suy giảm du khách ở các khu du lịch ven biển, Nghệ An đã chuyển hướng mời gọi du khách về các điểm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái ở miền Tây.  Du khách đến Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Vườn quốc gia Pù Mát, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm... tăng trưởng đột biến từ 50-100%. Nhiều thời điểm đã có hiện tượng quá tải.

Trong năm 2016, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm đi vào hoạt động.
Trong năm 2016, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm đi vào hoạt động.

Năm 2016, việc chỉ đạo, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có bước chuyển biến tích cực: Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm giai đoạn I đi vào hoạt động; Các mô hình homestay và bán sản phẩm dệt thổ cẩm, trải nghiệm trang trại trồng cam, kết nối du lịch Thác Khe Kèm, Sông Giăng (Con Cuông) bước đầu hình thành; Dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội khởi công xây dựng; Khu du lịch sinh thái Đập Cầu Cau được quy hoạch; sự kiện Đêm hội Sắc xuân miền Tây và Ngày hội Hoa hướng dương năm 2016 chuẩn bị được tổ chức...

Nghệ An tích cực quảng bá điểm đến mới Đảo chè, Đập Cầu Cau, huyện Thanh Chương.
Nghệ An tích cực quảng bá điểm đến mới Đảo chè, Đập Cầu Cau, huyện Thanh Chương.

Đặc biệt, Nghệ An đã chú trọng hoạt động xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch, với việc tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại Thái Lan, tham gia Hội chợ du lịch tại Thái Lan, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, Hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh...

Du khách Thái Lan đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương, huyện Nghĩa Đàn.
Du khách Thái Lan đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương, huyện Nghĩa Đàn.

Kết quả, năm 2016, tổng lượt khách lưu trú toàn tỉnh ước đạt 3,22 triệu lượt, bằng 87% so với năm 2015 và đạt 84% kế hoạch năm; trong đó có 72.860 lượt khách quốc tế, tăng 12% so với năm 2015.

Tổng doanh thu dịch vụ du lịch toàn tỉnh ước đạt 2.233 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 77% kế hoạch năm 2016; Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, bằng 96% so với năm 2015.

Du khách Nhật Bàn tìm hiểu quy trình dệt thổ cẩm ở huyện Con Cuông.
Du khách Nhật Bàn tìm hiểu quy trình dệt thổ cẩm ở huyện Con Cuông.

Dẫu đã có nhiều cố gắng nhưng du lịch Nghệ An còn nhiều tồn tại, hạn chế: Chỉ tiêu lượng khách và doanh thu không hoàn thành kế hoạch; Tốc độ phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ còn chậm; Hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch vưa có chuyển biến, tính liên kết thấp; Hoạt động xúc tiến quảng bá chưa có đổi mới mạnh mẽ; Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu..

Năm 2017, ngành du lịch Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đón và phục vụ 5 triệu lượt du khách du lịch, trong đó có 3,6 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu các dịch vụ du lịch tăng 14-16% so với năm 2016.

Tại cuộc họp, thành viên Ban chỉ đạo, đại diện các ban ngành liên quan tham gia đóng góp các ý kiến bàn nhiệm vụ giải pháp chương trình công tác năm 2017. Nhiều ý kiến tập trung về nội dung đầu tư quy hoạch, phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; Tăng cường hoạt động an ninh du lịch; Cải thiện hoạt động thông quan xuất nhập cảnh, sớm thông Cửa khẩu Thanh thủy; Chú trọng quảng bá xúc tiến du lịch tại thị trường đầy tiềm năng như Trung Quốc...

Đại diện Hiệp hội Du lịch Nghệ An kiến nghị các biện pháp giúp đỡ du lịch Cửa Lò và các cơ chế hỗ trợ du lịch cộng đồng, làng nghề sản xuất sản phẩm du lịch.
Đại diện Hiệp hội Du lịch Nghệ An kiến nghị các biện pháp giúp đỡ du lịch Cửa Lò và các cơ chế hỗ trợ du lịch cộng đồng, làng nghề sản xuất sản phẩm du lịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ: Trong năm 2016, hoạt động du lịch Nghệ An gặp nhiều khó khăn nhưng giữa khó khăn đó các cấp, ngành, địa phương và các công ty du lịch đã có nhiều nỗ lực để thúc đẩy phát triển, thu hút khách. Nghệ An có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, trong năm 2017, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn trong việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2017, Nghệ An tập trung đầu tư xây dựng các di tích lịch sử văn hóa trọng điểm; Quan tâm xây dựng ý thức du lịch văn minh; Tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; Quản lý tốt các công ty lữ hành; Tích cực đưa các sự kiện của quốc tế, bộ ngành trung ương về Nghệ An.

Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu cơ quan du lịch nhanh chóng tham mưu để kiện toàn lại ban chỉ đạo, bổ sung các thành viên là lãnh đạo các cơ quan truyền thông báo chí và sở y tế; soạn loại quy chế hoạt động để tăng cường năng lực chỉ đạo.

Trong năm 2016, Nghệ An có thêm 03 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 08 doanh nghiệp lữ hành nội địa, đưa tổng số doanh nghiệp lữ hành có trên địa bàn là 43 doanh nghiệp với trên 100 hướng dẫn viên được cấp thẻ.

Số lượng cơ sở lưu trú tiếp tục tăng, hàng loạt khách sạn cao cấp phân khúc 3 - 5 sao được đưa vào hoạt động, trong đó Tập đoàn Mường Thanh có 04 khách sạn. Trong năm toàn tỉnh có thêm 21 cơ sở lưu trú du lịch, 653 buồng, 1.229 giường được đưa vào hoạt động.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch, Nghệ An đã đưa đường bay charter Vinh - Bangkok vào hoạt động phục vụ du khách, bố trí nguồn vốn 29,6 tỷ đồng cho 04 dự án hạ tầng du lịch; ngoài ra đầu tư 118,7 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng giao thông các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.