Năm 2020, Nghệ An phấn đấu đạt doanh thu 5.260 tỷ đồng từ du lịch

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Năm 2020, Du lịch Nghệ An phấn đấu thu hút từ 5,1 triệu lượt khách du lịch lưu trú, trong đó có 170 ngàn khách quốc tế; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 5.260 tỷ đồng.
Toàn cảnh hội nghị và lễ trao giải. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Chiều ngành 8/1, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2020 và Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019.

Tham dự hội nghị và lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh; các tác giả đạt giải cuộc thi báo chí.

Năm 2019, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục chuyển biến tích cực; nhiều sự kiện du lịch lớn được tổ chức; các điểm du lịch trong tỉnh ngày càng thu hút du khách. Trong năm, toàn tỉnh đón khoảng 6,53 triệu lượt khách du lịch, trong đó 4,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 9,5%; khách quốc tế ước đạt 145.000 lượt, tăng 12,6%; tổng thu du lịch ước đạt 8.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu các dịch vụ du lịch ước đạt 4.580 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.
Khai trương Năm du lịch biển Cửa Lò 2019. Ảnh: Tư liệu
Khai trương Năm du lịch biển Cửa Lò 2019. Ảnh tư liệu

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2020, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2017-2030. Tỉnh đặt ra mục tiêu: Thu hút từ 5,1 triệu lượt khách du lịch lưu trú, trong đó có 170 ngàn khách quốc tế; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 5.260 tỷ đồng.

Du khách quốc tế về với Lễ hội Hoa hướng dương 2019. Ảnh: Tư liệu
Du khách quốc tế về với Lễ hội Hoa hướng dương 2019. Ảnh tư liệu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành du lịch tỉnh nhà trong những năm qua; có nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng vượt mức của tỉnh trong năm 2019.

Tỉnh Nghệ An ký kết hợp tác phát triển với Viettravel. Ảnh: Tư liệu
Tỉnh Nghệ An ký kết hợp tác phát triển với Vietravel. Ảnh tư liệu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế của du lịch Nghệ An hiện nay, đó là: Công tác quản lý du lịch chưa thật sự quyết liệt; chưa có các sản phẩm đột phá; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm du lịch còn chậm; còn nặng tính mùa vụ trong du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch còn nhỏ lẻ, sức lan tỏa chưa cao; nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế về kỹ năng nghề nghiệp; chưa thu hút được lượng khách có mức chi tiêu cao.
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị cần nâng cao chất lương và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị: Để du lịch Nghệ An phát triển bền vững và có bước đột phá mới, các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh cần không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn để thu hút lượng du khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao.
 
Trao tặng bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các tập thể cá nhân. Ảnh: Thành Cường
Trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường
Ngành du lịch Nghệ An cần phối hợp chặt chẽ cùng các cấp ngành, địa phương để làm tốt công tác quản lý nhà nước; xây dựng hạ tầng du lịch; thu hút các dự án; quản lý tốt tài nguyên du lịch; tăng cường công tác kết nối hợp tác, quảng bá và xúc tiến du lịch. Ngành cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp du lịch phát triển.
 
Trao thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường
Trao thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Cường
Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh và đồng chí Nguyễn Nam Đình đã trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 6 tập thể, 2 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động du lịch ở Nghệ An năm 2019.
 
Báo Nghệ An đạt 11/35 giải của cuộc thi báo chí viết về du lịch Nghệ An và du lịch Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường
Báo Nghệ An đạt 11/35 giải của cuộc thi báo chí viết về du lịch Nghệ An và du lịch Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường
Trong khuôn khổ Hội nghị và lễ trao giải, tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019. Theo đó có 35 tác giả, tác phẩm đạt giải. Báo Nghệ An đạt 11/35 giải của cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019. Trong đó có 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.
 
Ông Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi báo chí viết về du lịch 2020. Ảnh: Thành Cường
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi báo chí viết về du lịch 2020. Ảnh: Thành Cường
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Du lịch Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò cũng đã phát động Cuộc thi báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2020./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.