Năm 2022, ngành Y tế tiếp tục tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Chiều 4/1, ngành Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 Thực hiện tốt phòng, chống dịch  và khám, chữa bệnh
Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covi-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngành Y tế Nghệ An đã chủ trì, tham mưu cho tỉnh và các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 59 điểm cầu. Ảnh: Thành Chung
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 59 điểm cầu. Ảnh: Thành Chung
Trong số hơn 8.300 bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận đến nay, các bệnh viện, cơ sở y tế được giao nhiệm vụ đã thu dung, điều trị khỏi cho gần 7 nghìn người... Ngành Y  tế đã huy động nhân lực phối hợp với các cấp đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho người dân. Tính đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ tiêm phòng cho người trên 18 tuổi mũi 1 đạt 99,8%; mũi 2 đạt 99%; tiêm phòng cho trẻ từ 12-17 tuổi đạt 98,2% mũi 1 và 41,5% mũi 2.
Bên cạnh đó, toàn ngành thực hiện 7 đợt chi viện với 304 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ phòng, chống dịch cho các tỉnh như: Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...
Song song với phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đã duy trì tốt công tác khám và điều trị cho người dân. Trong năm 2021, các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám bệnh cho gần 5,2 triệu lượt người, điều trị nội trú gần 614.000 lượt người, phẫu thuật gần 158.000 ca các loại.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích những tồn tại, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, như việc đầu tư nguồn lực cho ngành Y còn hạn chế; các cơ chế, chính sách tự chủ bệnh viện chưa đồng bộ; chế độ, chính sách cho đội ngũ chống dịch chưa tương xứng… Qua đó, hội nghị đề ra mục tiêu, phương hướng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn cho người dân.
Tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Kết luận hội nghị, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế  Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân viên y tế toàn ngành trong một năm qua đã nỗ lực không ngừng, luôn phát huy tốt y đức, y đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong người dân.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ Ảnh Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Ngành Y tế Nghệ An phải tiếp tục cố gắng để vượt qua khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế nhận định: Năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Ngành Y tế Nghệ An phải tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn, phát huy hết trí, lực và đạo đức nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ngành Y tế cần tiếp tục triển khai tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và phối hợp để tham gia chống dịch và tiêm phòng Covid-19 đạt hiệu quả; tập trung tối đa cho việc phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh thuận tiện, chất lượng; tiếp tục nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Bên cạnh đó, ngành cũng cần triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong tất cả các đơn vị y tế, hướng tới hoàn thiện nền y tế thông minh; quan tâm quản lý chất lượng bệnh viện, cải thiện môi trường trong các cơ sở y tế; thực hiện nghiêm Đề án Bệnh viện vệ tinh; quan tâm tới quản trị bệnh viện, kinh tế y tế; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao, đặc biệt là chuyên khoa sâu  tại các đơn vị trong ngành.
Ngành tiếp tục tham mưu, triển khai tốt công tác dân số; an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh khác; nâng cao năng lực các hoạt động y tế cơ sở và đa dạng hóa hoạt động truyền thông phù hợp với tình hình mới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.