Năm 2023, Nga củng cố vị thế trên thế giới và cản trở kế hoạch cô lập của phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Nga tổng kết công tác ngoại giao của nước này ở nhiều khu vực, ghi nhận ảnh hưởng ngày càng tăng của Liên bang Nga trên thế giới, những thành công trong hợp tác với các đồng minh trong các hiệp hội, hội nhập và nỗ lực của Moskva trong việc chống phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này đã tăng cường chất lượng các nỗ lực phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

anh-1-23-3436.jpg
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RT

“Các sự kiện đa phương và cấp cao thông qua Liên hợp quốc, BRICS, G20, diễn đàn APEC và cơ chế cấp cao Đông Á đã khẳng định mối quan tâm rộng rãi của nhóm quốc gia này trong việc theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và sự sẵn sàng của họ trong việc tính đến lợi ích của Nga” - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định trong một tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, Nga đã củng cố đáng kể vị thế của mình ở Trung Đông. “Quan hệ với các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác các quốc gia Arab vùng Vịnh, chủ yếu là với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia, đã đạt được chất lượng mới, bao gồm cả vấn đề ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu thông qua OPEC+” - Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng trong quan hệ với các quốc gia không thân thiện, Nga theo đuổi đường lối nguyên tắc nhằm tạo điều kiện cho họ từ bỏ các chính sách thù địch. "Để đạt được mục đích này, Nga đã được thực hiện các biện pháp nhằm vạch trần khái niệm "trật tự dựa trên quy tắc" do Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) thúc đẩy. Trong khuôn khổ Liên hợp quốc, OSCE và các hiệp hội đa phương khác, Nga ủng hộ sự phát triển hòa bình của tất cả các quốc gia dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và an ninh không thể chia cắt. Các kế hoạch cô lập Nga trên trường quốc tế đã bị cản trở” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng do chính sách chống Nga công khai và việc Mỹ không có khả năng đàm phán, việc NATO và EU tiếp tục mở rộng về phía Đông và tạo ra các mối đe dọa mới đối với an ninh của Nga, Hiệp ước về các biện pháp tăng cường hơn nữa việc giảm thiểu và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược đã bị đình chỉ và việc tham gia Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường đã bị chấm dứt. Tại châu Âu, việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đã bị thu hồi.

“Do không có tiến triển trong việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Nga và Liên hợp quốc về bình thường hóa xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga, việc tham gia Sáng kiến Biển Đen về xuất khẩu thực phẩm của Ukraine đã bị đình chỉ” - Bộ Ngoại giao Nga kết luận.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.