Năm 2023, Nghệ An thiệt hại gần 700 tỷ đồng do thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 18/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đại diện các sở, ban, ngành, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành, thị.

bna_Các đại biểu tham dự hội nghị ảnh Quang An.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang An

Thiên tai gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2023 là một năm thiên tai diễn biến phức tạp, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên, đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, rét hại, không khí lạnh, nắng nóng, mưa lớn. Cụ thể, có 22 đợt không khí lạnh (trong đó, có 16 đợt gió mùa Đông Bắc); 3 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt; 36 trận lốc, mưa đá, sét, mưa lớn cục bộ tại nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh; 1 đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh.

bna_bb.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình ngập lụt tại huyện Quỳ Châu năm 2023. Ảnh tư liệu: Quang An

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 45 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm chết 16 người, mất tích 2 người, bị thương 7 người, chìm 6 tàu cá, cháy 10 phương tiện, 11 phương tiện bị hư hỏng.

Thiên tai trong năm 2023 đã tác động lớn đến dân sinh, kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến người dân, sản xuất nông, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng nề. Cụ thể, đã làm 3 người chết, 5 người bị thương, 39 nhà bị sập, thiệt hại trên 70%; 793 nhà tốc mái, hư hỏng; 15 nhà bị di dời khẩn cấp; gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và các công trình hạ tầng…; ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 667 tỷ đồng.

bna_anh Vinh.jpg
Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ảnh: Quang An

Mặc dù thiên tai diễn biến phức tạp nhưng công tác phòng, chống thiên tai đã được tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, chuẩn bị tốt cả 3 khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, nên hạn chế được nhiều thiệt hại về người, tài sản. Công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các phương tiện thông tin đại chúng của các sở, ban, ngành, địa phương có nhiều chuyển biến, từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và chủ động phòng ngừa với thiên tai.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các cấp thực hiện có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động. Công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai còn hạn chế, nhất là dự báo, cảnh báo về mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất. Lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn chưa chuyên nghiệp, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn còn hạn chế…

Chủ động ứng phó với thiên tai năm 2024

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ nhận định, năm 2024, dự báo thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới và bão có khả năng xuất hiện từ tháng 7, ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An vào khoảng tháng 9 và tháng 10. Bên cạnh đó, nắng nóng sẽ đến sớm hơn và gay gắt từ tháng 5 đến tháng 7. Các ban, ngành và địa phương cần chủ động phương án đối phó.

bna_khí tượng.jpg
Đại diện Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ nhận định thời tiết trong năm 2024 trên địa bàn Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang An

Ông Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Trận lũ cuối tháng 9/2023 là trận lũ lịch sử trên địa bàn, chỉ 5 tiếng đồng hồ, toàn bộ các xã dọc sông Hiếu đã bị ngập băng, khiến 1 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, nhiều công trình, diện tích hoa màu bị tàn phá, thiệt hại gần 200 tỷ đồng.

bna_lý quỳ châu.jpg
Ông Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết, hiện nay địa phương vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Quang An

Ngay khi lũ rút, huyện đã triển khai phương án khắc phục thiệt hại với phương châm xã giúp xã, bản giúp bản, trường giúp trường... Mặc dù vậy, đến nay, hậu quả của cơn lũ vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Đề cập đến vấn đề này, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong đợt mưa lũ tại huyện Quỳ Châu, khi lực lượng của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến huyện hỗ trợ nhưng lại thiếu phương tiện di chuyển ứng cứu. Đây là một trong những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm không chỉ ở huyện Quỳ Châu mà tại các địa phương khác trong những mùa mưa bão tiếp theo.

Tại huyện Kỳ Sơn, trong năm 2023, trên địa bàn có hàng trăm điểm sạt lở, những trận mưa đá, lốc xoáy thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đáng nói hiện nay, hậu quả từ đợt lũ lịch sử năm 2022 vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn, hiện đang có tình trạng dù không có mưa nhưng vẫn có sạt lở tại một số điểm trên địa bàn.

bna_anh Đệ.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Ảnh: Quang An

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên địa bàn, đặt ra thách thức lớn cho tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiến hành khẩn trương công tác chuẩn bị cho phòng, chống thiên tai năm 2024 sớm như: Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, hoàn thành trong tháng 4/2024.

Các đơn vị, địa phương tập trung đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (nhất là bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Cùng với đó, tổ chức chỉ đạo, chỉ huy triển khai các biện pháp ứng phó với các trận thiên tai lớn. Tiếp tục huy động và triển khai nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023. Tăng cường công tác tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

bna_Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống thiên tai năm 2023 ảnh Quang An.jpg
Tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2023. Ảnh: Quang An

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Danh sách 5 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023:

Tập thể

1. Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

2. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

4. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

5. Phòng Kinh tế, Báo Nghệ An.

Cá nhân

6. Ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

7. Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương.

8. Ông Lô Văn Thao -Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn.

9. Ông Trần Tuấn Khanh - Chuyên viên phòng, chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

10. Bà Hoàng Thu Trang- Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quế Phong./.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.