Nam Đàn phát triển nuôi cá vụ 3
(Baonghean) - Toàn huyện Nam Đàn có 22 xã, thị đều triển khai nuôi cá vụ 3, trong đó, xã Nam Thanh là địa phương thường xuyên ổn định 60/490 ha nuôi cá vụ 3 hàng năm, vào tốp nhất huyện.
Phong trào nuôi cá vụ 3 tại huyện Nam Đàn được triển khai trên những diện tích ngập lụt, sau khi thu hoạch lúa hè thu nhưng không làm được vụ đông thì bà con tiến hành đắp bờ thả cá. Toàn huyện có 22 xã thị đều triển khai nuôi cá vụ 3. Tuy nhiên, mấy năm gần đây diện tích nuôi thả cá vụ 3 tại Nam Đàn đang dần co lại do nhiều nguyên nhân, chỉ một số địa phương phát huy được ưu thế nên chủ động trong diện tích nuôi hàng năm. Trong đó, xã Nam Thanh là một địa phương thường xuyên giữ vững và ổn định 60/490 ha nuôi cá vụ 3 hàng năm, vào tốp nhất huyện.

Các hộ khoanh vùng nuôi cá vụ 3 tại Nam Thanh
Thời điểm này đã hơn 2 tháng thả giống cá vụ 3, không đầy một tháng nữa là các hồ nuôi cá ở Nam Thanh sẽ bước vào mùa thu hoạch. Anh Hoàng Văn Sính - xóm 2B, cho biết: năm nay, thời vụ muộn hơn năm ngoái nhưng gia đình mình vẫn mượn 3,2 ha đất 2 lúa thuộc vùng thấp trũng của gần 50 hộ dân xóm 6 và xóm 2 B để thả cá vụ 3. Nuôi cá muộn nên con giống có trọng lượng 2-3 lượng/con mới mau thu hoạch và rút ngắn thời gian để kịp bước vào vụ xuân, các loại cá chủ yếu vẫn cá trôi, mè, chép. Năm nay mưa nhiều nhưng không gặp lụt, thuận lợi cho đắp bờ vùng, bờ thửa nuôi cá . Nếu tính theo giá cá hiện tại, sau thu hoạch gia đình có thể thu về gần 3 triệu đồng, sau 3 tháng nuôi.
Năm nay, do thời vụ thu hoạch lúa hè thu muộn nên tâm lý bà con nông dân không tha thiết với cá vụ 3, một phần vì sợ mưa lớn và rủi ro. Theo nhận định của nhiều hộ nuôi cá tại Nam Thanh thì thời tiết mưa kéo dài, không lụt, các chất phù du là thức ăn cho cá trong môi trường nước cũng không nhiều nên cá chậm lớn. Bên cạnh đó, nguồn cá giống cùng khó khăn. Theo anh Sính xóm 2B thì năm nay, nguồn cá giống hiếm, lại đắt hơn mọi năm. Cá chép giống mọi năm giá 35 ngàn đến 40 ngàn đồng/kg, năm nay giá 50 ngàn đồng /kg. Vì vậy các hộ chỉ có thể tìm mua cá giống tại nhiều ao nuôi gia đình các hộ trong xóm, trong làng bởido yếu tố thị trường chung, nguồn cá từ các trại cá giống cũng phải “đội giá” lên cao như trại cá giống Xuân Hòa, trại cá giống Nam Giang nên nhiều hộ nuôi cá vụ 3 quy mô lớn không “kham” hết nguồn giống từ các trại lớn trong huyện.
Ông Bùi Thanh Hải - PCT UBND xã Nam Thanh cho hay: vùng đất thấp trũng tại vùng đất 2 lúa không thể làm được vụ đông của xã chiếm diện tích khá lớn, gần 70 ha. Nhiều hộ trong các xóm như 1A, 2A, 2B, 6B..có diện tích nhỏ không muốn thả cá hoặc không đủ điều kiện nuôi thả cá. Xã xác định diện tích bỏ không sẽ thiệt hại về kinh tế, việc phát triển nuôi cá vụ 3 góp phần tăng thêm thu nhập, làm sạch cỏ dại, sạch môi trường cho chân lúa. Để vận động, khuyến khích bà con nông dân chủ động, mạnh dạn duy trì và phát triển phong trào nuôi cá vụ 3, từ năm 2005-2009, xã đưa ra chủ trương hỗ trợ 100 ngàn/1 ha nuôi cá vụ 3, vận động bà con chuyển những diện tích xa, xấu, không hiệu quả sang nuôi thả cá. Xã tập trung ưu tiên, tích tụ, khoanh vùng bằng cách vận động cho gia chủ mượn đất, thầu đất sau thu hoạch cá sẽ bàn giao chủ cũ chu đáo, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. Xã triển khai cho bà con nước ngập đến đâu vận động dân đắp bờ giữ nước thả cá đến đó. Đến nay, Nam Thanh đã vận động bà con chủ động giao đất manh mún, nhỏ lẻ cho các hộ có đủ điều kiện tập trung đầu tư , nhận thầu nuôi cá vụ 3.
Nhờ khoanh vùng, tích tụ được đất ruộng trũng trên quy mô diện tích lớn để nuôi cá vụ 3 nên Nam Thanh đã tạo ra môi trường thuận lợi cho hơn 40 đàn vịt với hơn 2000 con vịt đẻ và vịt thịt trong toàn xã. Theo tính toán của bà con thì trong 3 tháng nuôi cá, các hộ nuôi tại Nam Thanh có thể thu hoạch gần 24 tấn cá thương phẩm, bình quân 5 tạ/1 ha mặt nước. Tuy nhiên, ngoài khó khăn chung về thời vụ và thời tiết, nuôi cá vụ 3 tại Nam Thanh còn nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ nên các hộ nuôi không dám đầu tư. Được biết, thời gian tới, xã vẫn kiên trì vận động bà con nhân dânt phát triển nuôi cá vụ 3 theo hướng đầu tư thâm canh, sử dụng thức ăn công nghiệp nhằm tăng tỷ trọng cá thương phẩm, đồng thời quan tâm tìm hướng đầu ra cho thị trường.
Lương Mai


