Nam Đàn: Quan tâm chỉ đạo thời vụ và cơ cấu giống vụ đông

03/10/2011 16:18

(Baonghean) - Do điều kiện năm nay lúa hè thu thu hoạch muộn hơn các năm trước nên vụ đông năm nay, vấn đề thời vụ, bố trí giống phù hợp là rất quan trọng. Để kịp lịch gieo trồng, tại Nam Đàn, nhiều xã thu hoạch đến đâu gieo trồng đến đó.

Dọc đường 15A, bà con các xã Nam Tân, Nam Lộc đang khẩn trương triển khai trồng ngô đông trên vùng đồng cao. Chị Hoa ở xóm 5 (Nam Tân) cho biết: Thường sau lụt, đất bãi phù sa màu mỡ nên ngô phát triển rất tốt, cho năng suất cao. Năm nay nhà chị trồng 3 sào ngô giống ngắn ngày A333 và MX2. Hiện nay, ngô đang phát triển tốt, hy vọng sẽ bù đắp được phần mất mát từ vụ lúa hè thu.

Về Nam Lộc, ông Nguyễn Cảnh Lộc - phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Kinh nghiệm cho thấy sau ngày 10/10 triển khai sẽ cho hiệu quả kém nên mặc dù trời vẫn còn mưa nhưng xã chỉ đạo bà con khẩn trương thu hoạch diện tích còn lại, thu hoạch đến đâu triển khai gieo trồng vụ đông đến đó. Với 93 ha cây trồng vụ đông, từ tháng 8, bà con đăng ký giống và xã chuẩn bị sẵn sàng. Riêng đối với cây ngô, năm nay xã chủ động bố trí giống ngô ngọt ngắn ngày (70-75 ngày) đảm bảo lịch thời vụ do đơn vị cung ứng giống cho dân vay ứng giống và được bao tiêu sản phẩm. Xã cũng khảo nghiệm đưa giống khoai tây ngắn ngày vào trồng. Loại cây này không chỉ thích hợp với đất cát pha thấp lụt, phù hợp với quỹ thời gian mà còn có giá trị cao được bao tiêu sản phẩm nên dù giống cao (1 sào đầu tư hơn 1 triệu tiền giống) nhưng bà con rất hưởng ứng.



Người dân Nam Tân (Nam Đàn) tranh thủ thời tiết thuận lợi trồng ngô đông

Trưởng phòng nông nghiệp huyện Nam Đàn, ông Nguyễn Hữu Nhuần cho biết: Vụ đông năm 2011-2012, Nam Đàn tiếp tục khai thác mọi tiềm năng phát triển vụ đông toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và lâm nghiệp. Đầu tư thâm canh kết hợp tăng mật độ ngô ở những vùng thuận lợi (cả trên đất bãi và đất 2 lúa). Với phương châm làm sớm phù hợp nhu cầu thị trường, huyện chủ trương phát triển các loại rau ngắn ngày, chú trọng đầu tư thâm canh và tăng diện tích lạc, ớt cay, ngô thực phẩm xuất khẩu. Ngoài ra, công tác phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thâm canh cá vụ 3; phương án chủ động về kỹ thuật cũng như giống cây con để khắc phục kịp thời hậu quả do bão lụt gây ra cũng hết sức được chú trọng, đảm bảo thắng lợi cho sản xuất vụ đông.

Do điều kiện năm nay lúa hè thu thu hoạch muộn hơn so với các năm trước khoảng 20 ngày nên các địa phương ưu tiên sử dụng các giống ngô ngắn ngày có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày như A333, MX2, MX4. Ngoài ra, tùy theo quỹ thời gian từng vùng đất để bố trí thêm các giống ngô lai khác như nhóm trung ngày C919, CP999, NK6654… Để tăng năng suất ngô đông từ 30-40% so với năng suất đại trà, thì trên các vùng đất có điều kiện thâm canh, không ngập lụt vùng bãi cao, vùng màu đồng bố trí bằng 2 giống có khả năng trồng dày là giống B06, LVN14 kết hợp đầu tư thêm phân. Chẳng hạn, trên vùng đất bãi cao và đất màu đồng các xã thuộc Khánh Sơn, Nam Tân, Nam lộc, Nam Thượng, Vân Diên, Xuân Hòa, Nam Xuân, Nam Anh… trồng bằng giống ngô trung ngày NVL14, Bio06, C919…; quy hoạch vùng trồng ngô ngọt từ 80-100 ha. Đối với vùng màu đồng, màu bãi hiện đang trồng đậu xanh hè thu cần kiểm tra lại, nếu vùng nào cây đậu cho hiệu quả thấp thì tập trung chỉ đạo nông dân cày bỏ cây đậu làm phân gieo các giống ngô trung ngày. Đối với vùng đất 2 lúa và vùng bãi thấp (sau lụt) bố trí chủ lực giống A333, MX2, MX4.

Vụ đông được xác định là vụ sản xuất chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo ra sản phẩm hàng hoá và đặc biệt tạo nguồn lương thực quan trọng đảm bảo cân đối lương thực trên địa bàn. Do vậy, Nam Đàn khai thác tối đa vùng đất màu để gieo trồng các loại rau màu, đặc biệt rau màu có gia trị kinh tế cao. Tùy từng loại đất, chân đất để bố trí các giống phù hợp như đậu cô ve, bắp cải, xu hào, cà chua, dưa chuột, bí xanh, khoai tây, các loại rau gia vị. Những vùng làm ngô có điều kiện bố trí xen các loại xà lách, rau cải… Tiếp tục mở rộng diện tích bí đỏ, khoai tây trên những vùng đất màu đồng, màu bãi có khả năng thoát nước tốt. Cây ớt cay xuất khẩu bố trí trên đất màu đồng chủ động nước tưới với diện tích khoảng 60-80ha.

Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh theo Quyết định 10/2011/QĐ.UBND của UBND tỉnh, về phía huyện hỗ trợ 1 triệu đồng/ha để mua giống ngô ngọt, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha mua giống ớt cay xuất khẩu, hỗ trợ kinh phí 1,5 triệu đồng cho vùng sản xuất đối với ớt cay xuất khẩu từ 5 ha trở lên hoặc từ 10 ha ngô thâm canh mật độ cao (từ 6 vạn cây/ha trở lên). Ngoài ra, huyện còn có cơ chế thưởng đối với xã làm tốt chỉ tiêu kế hoạch như xã có diện tích ngô từ 50 ha trở lên vượt ít nhất 20% thưởng 5 triệu đồng, xá có 5 ha ớt cay xuất khẩu trở lên, ngô ngọt tập trung 10 ha trở lên sản xuất có hiệu quả thưởng 2 triệu đồng…


Thu Huyền

Mới nhất
x
Nam Đàn: Quan tâm chỉ đạo thời vụ và cơ cấu giống vụ đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO