Nam Đàn: Trao học bổng cho 55 học sinh vượt khó, học giỏi

(Baonghean.vn) - Chiều 1/10, Hội khuyến học huyện Nam Đàn tổ chức lễ trao học bổng “Hành động vì những ước mơ” năm 2014 cho 55 học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn.
Đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn đã trực tiếp trao 55 suất học bổng cho 55 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn với tổng số tiền 20 triệu đồng. 
Các em học sinh nhận học bổng Hành động vì những ước mơ
Các em học sinh nhận học bổng Hành động vì những ước mơ
Đây là số tiền do Quỹ học bổng “Hành động vì những ước mơ” do ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (PVBank) phối hợp cùng Quỹ khuyến học Việt Nam tổ chức. 
Được biết, học bổng Hành động vì những ước mơ sẽ trao 297 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh của 5 huyện trên địa bàn tỉnh gồm: Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Yên Thành và Nam Đàn. 
Dịp này, ông Nguyễn Huy Hướng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nam Đàn cũng trích tiền tiết kiệm của gia đình thông qua Hội khuyến học huyện trao 5 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Cũng trong chiều 1/10, Hội khuyến học huyện Nam Đàn tổ chức sơ kết “Tháng khuyến học” lần thứ XI năm 2014. Kết quả, trong tháng khuyến học lần thứ XI, Hội khuyến học huyện Nam Đàn đã kết nạp mới 873 hội viên nâng số hội viên toàn huyện là 34.271; thành lập thêm 14 ban khuyến học ở các dòng họ, cơ quan, đơn vị. 
Ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và huyện hội đã huy động được gần 700 triệu đồng. Từ nguồn quỹ khuyến học, các cấp hội đã chi thưởng và cấp học bổng cho 10.827 học sinh và 1187 lượt giáo viên với số tiền trên 850 triệu đồng. 
Những địa phương, đơn vị thực hiện tốt “Tháng khuyến học” lần thứ XI như: Kim Liên, Nam Cát, Khánh Sơn, Xuân Hòa, Nam Trung, Nam Xuân; công an huyện, trạm vật tư nông nghiệp, trung tâm y tế huyện, bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn….
Doãn Hòa

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.