Nam giáo viên bị tố đánh bầm tím nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nam giáo viên cho biết, đó chỉ là hành động bột phát do thiếu kiềm chế, hiện đã đến tận nhà của nữ sinh để thăm hỏi và xin lỗi phụ huynh.

Ngày 25/9, thầy V.T.T. - Trường THCS Quán Hành (huyện Nghi Lộc) cho biết, thầy đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, cũng như gọi điện cho phụ huynh nữ sinh K.Tr. (lớp 7A4), để xin lỗi. "Đó chỉ là hành động bột phát do bực tức. Tôi đã biết lỗi của mình", thầy T. nói.

Thầy T. là Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Quán Hành, bị phụ huynh lên mạng xã hội Facebook tố đã đánh nữ sinh lớp 7 bầm tím. Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, thầy T. cho biết, nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn rất nhỏ của nhóm nữ sinh lớp 7 xảy ra ở ngoài trường học.

Cụ thể, trong lúc tan trường, một nữ sinh lớp 7A3 làm rơi cặp sách, sau đó bị một bạn nữ vô tình đá vào. Bực tức, nữ sinh này đã tới mách với K.Tr. - người được xem như "chị đại" trong trường. Được nhờ vả, K.Tr. sau đó đã tới đánh "dằn mặt" nữ sinh đã vô tình đá vào cặp của bạn mình.

"Nữ sinh bị đánh sau đó đã về kể với gia đình việc vô cớ bị K.Tr. đánh. Đến trưa ngày 22/9 thì mẹ của nữ sinh này đến tận nhà của K.Tr. chửi bới và đánh vì đã dám đánh con bà", thầy T. kể.

Nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh cũng như giáo viên chủ nhiệm, trong buổi học sáng 23/9, thầy T. đã gọi những nữ sinh liên quan lên phòng để dạy dỗ. "Trong quá trình trao đổi với các em, tôi có xem được tin nhắn của em K.Tr. nhắn với bạn về việc gây gổ đánh nhau. Trong đó, có những nội dung K.Tr. nhắn rất bậy, tục tĩu, thách thức nhà trường kiểu "nhà trường không được gì". Vì quá bực tức, nên tôi có tiện tay lấy cán cờ bằng nhựa đánh vào người em", thầy T. kể lại.

Vết bầm tím của nữ sinh Tr. mà phụ huynh đưa lên mạng. Ảnh chụp màn hình

Vết bầm tím của nữ sinh Tr. mà phụ huynh đưa lên mạng. Ảnh chụp màn hình

Sau buổi dạy bảo, các nữ sinh đều đã nhận lỗi, hứa không tái phạm. Tuy nhiên, sau khi về tới nhà, chị họ của nữ sinh K.Tr. đã chụp ảnh vết bầm tím trên cánh tay do thầy T. đánh rồi gửi sang cho mẹ đang làm việc ở nước ngoài. Đến ngày 24/9, phụ huynh của em này đã đăng lên mạng xã hội Facebook tố nữ sinh lớp 7 bị thầy đánh kèm theo hình ảnh vết bầm tím ở cánh tay.

"... Dù là học sinh đi học có vi phạm hay như thế nào đi nữa thì thầy cũng không được phép đánh học sinh như thế này... Quá đau xót, vì nuôi con mà đi làm ăn xa, không ngờ ở nhà con đi học lại bị thầy đánh đến mức này...", phụ huynh này viết.

Cô Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Quán Hành cho biết, K.Tr. là học sinh có học lực trung bình, thường vi phạm quy định, gây gổ đánh nhau trong trường. Phụ huynh của em này đang làm việc ở nước ngoài nên em sống với ông bà nội đã lớn tuổi. "Tuy nhiên, dù thế nào thì thầy đánh học trò cũng sai. Vì thế mà chúng tôi đã chỉ đạo thầy T. phải đến tận nhà thăm hỏi, xin lỗi học sinh và gia đình", cô Lan nói.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.