Nam sinh Nghệ An 21 tuổi dùng tiền làm thêm mua ô tô 800 triệu tặng bố

“Mình mua tặng bố mẹ nhiều món đồ rồi, mình cũng từng mua nhiều thứ có giá trị hơn. Nhưng mình thấy cái xe mới là ý nghĩa nhất vì dùng hàng ngày. Một phần xe của bố mình cũng cũ rồi đi không an toàn”, Hồ Thành Lộc (sinh năm 1996) chia sẻ về lý do tặng bố món quà đắt giá.

Vừa qua, trên mạng xã hội, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ câu chuyện một bạn trẻ chụp ảnh cùng bố, bên cạnh là chiếc xe ô tô chưa có biển số. Qua chia sẻ được biết đây là món quà mà bạn nam mua để tặng cho bố.

Bài viết có đoạn: “...Hôm nay, sau bao cố gắng, cuối cùng cũng tặng được cho bố một con xe mới, vì xe cũ nhỏ và đi khá lâu rồi. Lời hứa tưởng như cho vui hồi nhỏ là mua nhà mua xe cho bố mẹ, giờ đã thực hiện được.

Thực sự với một thằng sinh viên, đã không phải xin tiền bố mẹ ăn học là vui lắm rồi. Tặng được quà cho bố mẹ nữa thì các bạn cũng biết là mình hạnh phúc nhường nào. Làm thằng đàn ông, có thể đi xe cùi, ăn mặc nhếch nhác, nhưng bố mẹ và vợ con thì phải là trên hết!...”.

Câu chuyện con trai tặng xe cho bố thu hút hàng nghìn lượt cảm xúc từ cộng đồng mạng
Câu chuyện con trai tặng xe cho bố thu hút hàng nghìn lượt cảm xúc từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh ngay khi được đăng tải đã thu hút 7.400 lượt cảm xúc, hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều chia vui, đồng thời gửi lời chúc mừng đến chàng trai trẻ. Nhiều người nhận xét “còn trẻ mà giỏi, rất có hiếu, kiếm ra tiền là báo hiếu cha mẹ”.

Liên hệ với Thành Lộc, chủ nhân của bài viết, 9x xác nhận đây là món quà mới mua tặng bố mẹ. Chiếc tô tô trị giá gần 800 triệu đồng được Lộc dùng tiền làm thêm của mình để mua tặng.

“Mình mua tặng bố mẹ nhiều món đồ rồi, mình cũng từng mua nhiều thứ có giá trị hơn. Nhưng mình thấy cái xe mới là ý nghĩa nhất vì dùng hàng ngày. Một phần xe của bố mình cũng cũ rồi đi không an toàn”, Lộc chia sẻ.

9x cho biết thêm, ban đầu bố mẹ không đồng ý vì bố mẹ của Lộc đều làm công chức nhà nước nên không muốn có nhiều tài sản. Tuy nhiên, Lộc đã tác động nên bố đã đồng ý cho mua.

“Xe này khoảng 800 triệu cả giấy tờ. Mình có khả năng mua từ lâu rồi, nhưng giờ mới thuyết phục được bố mẹ nhận xe”, Lộc nói.

Hồ Thành Lộc (21 tuổi).
Hồ Thành Lộc (21 tuổi).

Được biết, hiện tại Lộc đang là sinh viên khoa Kinh tế trường ĐH Luật Hà Nội. Lộc bắt đầu tự lập kinh tế từ giữa năm 2016. Lộc cũng được bạn bè biết đến là một Youtuber nổi tiếng.

“Công ơn sinh thành dưỡng dục thì mình cứ trả, nhưng có bao giờ hết được. Kỷ niệm nhất của mình là cái xe máy đầu tiên từ tiền mình kiếm ra, sau đó là đỡ cho bố mẹ khoản tiền mua chung cư mình đang ở Hà Nội”, Lộc tâm sự.

Bên cạnh việc học tập, làm thêm, 9x Nghệ An còn rất đam mê du lịch bụi, thích chụp ảnh quay phim. Tính tới hiện tại, Lộc cho biết đã cùng bạn bè ghé thăm một nửa đất nước Việt Nam.

Theo Dantri

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.