Nam sinh Nghệ An "thắng tuyệt đối" ở cuộc thi tuần Olympia

Theo Thiên Nhi (zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là gương mặt thứ hai giành vé đi tiếp vào cuộc thi tháng 2, quý I, "Đường lên đỉnh Olympia" năm 19.
10X Nghệ An trả lời đúng 9/12 câu hỏi Khởi động Sau màn Khởi động khá ấn tượng, Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 90 điểm.

Xuất sắc dẫn đầu "đoàn leo núi" cả 4 vòng thi và cán đích với 305 điểm, chủ nhân vòng nguyệt quế Trần Thế Trung gây ấn tượng với khán giả ở cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý I, phát sóng chiều 21/10.

3 học sinh cũng cống hiến cho khán giả những giây phút hồi hộp, gay cấn là Mai Nữ Song Ngân (THPT Hùng Vương, Bình Thuận), Nguyễn Hằng Thu (THPT Lương Phú, Thái Nguyên) và Vũ Đình Minh (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM).

Thế Trung có màn "chào sân" ấn tượng khi trả lời đúng 9/12 câu hỏi Khởi động. Với 90 điểm, nam sinh vượt trước Hằng Thu có 80 điểm, Song Ngân, Đình Minh cùng sở hữu số điểm 40.

Nam sinh Nghệ An "thắng tuyệt đối" ở cuộc thi tuần Olympia ảnh 1
4 thí sinh tranh tài ở cuộc thi Olympia tuần này. Từ trái qua: Đình Minh, Song Ngân, Hằng Thu và Thế Trung. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Sau khi Hằng Thu buộc phải dừng cuộc chơi Vượt chướng ngại vật vì trả lời sai ô từ khóa, Thế Trung là thí sinh tiếp theo đưa ra câu trả lời: Gốm. Trung ghi được 40 điểm nhờ giải được ô chữ bí ẩn, củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Lúc này, Hằng Thu có 80 điểm, Đình Minh 60 điểm, Song Ngân 50 điểm.

Vòng thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá của 4 thí sinh. Thế Trung vẫn giữ được ưu thế về điểm số với 230 điểm. Còn Song Ngân, Đình Minh có 160 điểm, Hằng Thu 130 điểm.

Nam sinh Nghệ An ghi trọn vẹn 60 điểm ở phần thi Về đích 3/3 câu trả lời đúng giúp Thế Trung nâng quỹ điểm từ 245 lên 305, chính thức giành được vòng nguyệt quế cuộc thi Olympia tuần này.

Là thí sinh về đích cuối cùng khi quỹ điểm là 245 điểm - chỉ hơn Song Ngân 5 điểm, Thế Trung thử sức với gói câu hỏi 60 điểm.

Nam sinh thể hiện sự bình tĩnh và chắc chắn trong từng câu trả lời. Với 60 điểm ghi được từ 3/3 câu trả lời đúng, Thế Trung giành 305 điểm, chính thức mang vòng nguyệt quế về Nghệ An.

Với 240 điểm, Song Ngân hiện tạm giữ số điểm nhì tuần cao nhất. Giải ba được trao cho Hằng Thu và Đình Minh với cùng số điểm 150.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.