Nam sinh Việt tham gia Liên hoan Âm nhạc thiếu nhi quốc tế

Giành nhiều thành tích lớn trong quá trình học tập, Nguyễn Bá Tân mới đây là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Liên hoan âm nhạc thiếu nhi quốc tế diễn ra tại Liên bang Nga.

Nguyễn Bá Tân (sinh năm 2004) mới đây là gương mặt duy nhất của Việt Nam được lựa chọn tham gia Liên hoan Âm nhạc thiếu nhi quốc tê lần thứ 4, diễn ra tại Liên bang Nga, cuối tháng 5 vừa qua. Chàng trai hiện theo học lớp trung cấp 3/9 khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc giá trị

Trước khi đến với Liên hoan Âm nhạc lần này, chàng trai 14 tuổi từng đoạt nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực piano.

Năm 2011, Bá Tân giành giải nhì bảng A cuộc thi Festival Piano Thiếu nhi TP Hà Nội lần thứ 8. Tiếp đó, chàng trai tiếp tục giành giải vàng tại Liên hoan piano Quốc tế Châu Á Hàn Quốc - Gold prize năm 2012, giải nhất bảng 1 vòng Quốc gia, cuộc thi Piano quốc tế tài năng trẻ Steinway & Sonsnăm 2014, giải Ba bảng A Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ III 2016.

Bên cạnh đó, Tân cũng vinh dự nhận học bổng Tài năng âm nhạc trẻ trong 2 năm 2014 và 2015 của Toyota.

Nguyễn Bá Tân là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Liên hoan Âm nhạc thiếu nhi quốc tế, diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua
Nguyễn Bá Tân là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Liên hoan Âm nhạc thiếu nhi quốc tế, diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua

Trở thành người Việt Nam duy nhất tham dự chương trình cùng bạn bè từ 11 quốc gia khác trên thế giới với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau đem đến cho chàng trai niềm vinh dự, tự hào lớn.

Trong đêm diễn ra sự kiện, chàng trai đã biêu diễn tác phẩm Mozart Concerto No.20 in D minor, K.466, Allegro. Đặc biệt hơn, nam sinh cũng có cơ hội tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng của tổng thống Nga.

Nhận xét về bài biểu diễn của chàng trai 14 tuổi, nghệ sĩ công huân Evgeny Nikitin – Chỉ huy dàn nhạc tổng thống Nga cho biết: "Bá Tân thể hiện bài nhạc một cách sáng tạo, rất người lớn và bài bản. Cậu bé là một tài năng trong nền âm nhạc Việt". 

Chia sẻ về cảm nhận trong chuyến đi, Tân cho biết, dù từng lưu diễn ở một số quốc gia, song Nga đem đến cho chàng trai nhiều cảm xúc khác biệt. "Đây là một đất nước đẹp, con người vui vẻ, thân thiện. Ở Nga có rất nhiều cây xanh và công viên. Khoảnh khắc khiến mình nhớ nhất là khi bước chân vào điện Kremlin. Thật tuyệt vời! Những hoạt tiết ở đây đều được dát vàng và rất tinh tế, khó có thể tả hết bằng lời", chàng trai bày tỏ.

Bên cạnh đó, việc gặp gỡ, giao lưu cùng bạn bè quốc tế đem đến cho nam sinh những trải nghiệm khó quên ở tuổi mới lớn.

Học piano từ năm 3 tuổi

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Bá Tân bén duyên với cây đàn piano từ năm hơn 3 tuổi.

“Ngày nhỏ, bố mẹ thường bảo do quá nghịch nên định hướng mình tới với piano. Khi tiếp xúc với âm nhạc, mình thấy rất hứng thú và theo đuổi tới bây giờ”, chàng trai tâm sự.

Năm 2013 chính thức theo học chuyên ngành biểu diễn piano tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quyết định theo học chuyên nghiệp piano khá mạo hiểm với chàng trai khi ấy, bởi trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên, với năng khiếu bẩm sinh cùng sự nỗ lực không ngừng, Bá Tân đã mang về cho mình nhiều thành tích ấn tượng.

Gần 10 năm tiếp xúc với piano, Tân có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi đấu, giao lưu âm nhạc trong và ngoài nước, mang về cho mình nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

Bá Tân cho biết, piano là một trong những loại nhạc cụ khá khó. Mỗi một bản nhạc đòi hỏi người chơi phải có những cảm xúc, cảm nhận khác nhau.

Để rèn luyện, nâng cao năng lực của mình, mỗi ngày, chàng trai dành ra 3 tiếng tập đàn. Thời gian này tăng từ 5-6 tiếng trước mỗi cuộc thi hoặc chương trình biểu diễn.  

Chia sẻ về con trai mình, chị Thanh Tú cho biết: "Tân là người sống tình cảm, quan tâm đến mọi người. Đôi lúc vẫn còn khá hiếu động. Tuy nhiên, một khi đã đam mê điều gì, Tân luôn tìm hiểu và quyết tâm theo đuổi đến cùng". 

Bá Tân trong chương trình trao học bổng tài năng trẻ Âm nhạc Việt Nam.
Bá Tân trong chương trình trao học bổng tài năng trẻ Âm nhạc Việt Nam.

Trải qua nhiều cuộc thi và dành được những giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, song trước mỗi lần tham dự, chàng trai 12 tuổi vẫn đều lo lắng. “Nhưng cảm giác đó rồi cũng qua nhanh, bởi mình luôn chú trọng luyện tập. Tới khi biểu diễn, mình luôn giữ tâm trạng hưng phấn. Đó là một trong những bí quyết giúp giai điệu mỗi bản nhạc mình thể hiện trở nên sâu lắng hơn”, chàng trai chia sẻ.

Gắn bó với piano suốt thời gian dài, Bá Tân từng chơi nhiều tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như Mendelsson, Bach, Glinka. Thần tượng của Tân là thiên tài âm nhạc Mozart. Chàng trai cho biết, luôn mong muốn thực hiện thật tốt các tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới này.

Bên cạnh sở trường piano, Nguyễn Bá Tân còn có niềm đam mê với các loại sách văn học nước ngoài, sách khoa học, vũ trụ... Một trong những tác giả yêu thích của chàng trai là Thomas Effone.

Không chỉ tài năng trong âm nhạc, Bá Tân cũng là một học sinh giỏi của lớp 6H, trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội. Học kỳ 2 năm học 2015-2016, điểm tổng kết trung bình các môn của nam sinh đạt 9,0. Môn học yêu thích của Bá Tân là Tiếng Anh, Toán và Vật Lý.

Tại trường, chàng trai cũng là gương mặt nổi bật trong các hoạt động văn thể.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, Bá Tân cho biết, dự định phấn đấu học tập, tiến đến ước mơ du học Mỹ và sưu tầm thêm nhiều giải thưởng giá trị khác trên trường quốc tế.

Theo Zing.vn

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.