Nam thanh niên Nghệ An bị phạt vì đăng tin mình dương tính Covid-19 trong ngày cá tháng tư

Đặng Nguyễn- Thư Dung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Công an huyện Quế Phong cho biết đơn vị mới xử lý một chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về dịch Covid-19, với mức phạt 10 triệu đồng.

Theo đó, 09h40 ngày 01/4/2020, Công an huyện phát hiện tài khoản Facebook “Thằng Hầu” đăng dòng trạng thái “Dương tính với Covid19 rồi làm sao đây... toang rồi... bà con ơi...”. Trong phần bình luận, tài khoản C.T.N tiếp tục khẳng định mình bị nhiễm Corona.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Quế Phong xác định chủ tài khoản Facebook trên là V.V.T, hiện đang là lao động tự do tại xã Cắm Muộn. 

Ảnh: Đ.C
Tài khoản facebook “Thằng Hầu” đăng dòng trạng thái “Dương tính với Covid19 rồi làm sao đây... toang rồi... bà con ơi...”. Ảnh: Công an Quế Phong

Triệu tập điều tra, tại cơ quan Công an huyện Quế Phong vào chiều ngày 1/4, V.V.T thừa nhận đã đăng dòng trạng thái trên với mục đích chọc bạn bè nhân ngày Cá tháng Tư.

Sau khi được giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, V.V.T đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ dòng trạng thái trên, đồng thời đính chính lại thông tin.

Ảnh: Đ.C
V.V.T khai báo về hành vi đăng sai sự thật của mình. Ảnh: Công an Quế Phong

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tận số vô tuyến điện” Công an huyện Quế Phong đã tiến hành xử phạt V.V.T số tiền 10.000.000 đồng nộp Kho bạc nhà nước.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.