Nạn nhân rút đơn tố cáo phụ huynh đánh giáo viên mang thai ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phía gia đình nạn nhân cho hay, sau khi bà Nghĩa đến nhà xin lỗi, họ đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với phụ huynh này.

Ngày 3/4, đại diện gia đình nữ sinh P.T.H (21 tuổi, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên), cho biết họ đã làm đơn bãi nại, rút yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, phường Trung Đô, TP Vinh). Động thái này được đưa ra sau khi bà Nghĩa đến tận nhà xin lỗi nạn nhân và gia đình.

Phía gia đình nữ sinh này cho rằng, bị can cũng đã xin lỗi, nên “muốn chị Nghĩa chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra”.

Động thái này được đưa ra sau khi bà Nghĩa đến nhà nạn nhân xin lỗi. Ảnh: Tiến Hùng
Động thái này được đưa ra sau khi bà Nghĩa đến nhà nạn nhân xin lỗi. Ảnh: Tiến Hùng

Bốn ngày trước, bà Phan Thị Nghĩa bị Công an TP Vinh khởi tố về tội Làm nhục người khác nhưng được tại ngoại.

Luật sư Nguyễn Trọng Hải – Trưởng VP luật sư Trọng Hải và Cộng sự cho hay, đối với tội danh này, theo quy định nếu giữa hai bên đã có thỏa thuận, hòa giải, phía bị hại sau đó rút đơn yêu cầu khởi tố thì cơ quan cảnh sát điều tra có thể ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ khởi tố bị can.

“Trong trường hợp người bị hại đã yêu cầu khởi tố mà sau đó rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ”, luật sư Hải nói và cho hay, thẩm quyền quyết định đình chỉ hay không vẫn phụ thuộc vào nhận định của Công an TP Vinh. “Nếu phía cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng, hành vi này là nghiêm trọng thì cũng có thể không đình chỉ”.

Công an TP Vinh hiện chưa đưa ra phát ngôn về động thái này của phía bị hại.

Bà Phan Thị Nghĩa liên tục lấy tay che mặt để tránh ống kính báo chí khi đến xin lỗi nạn nhân. Ảnh: Tiến Hùng
Bà Phan Thị Nghĩa liên tục lấy tay che mặt để tránh ống kính báo chí khi đến xin lỗi nạn nhân. Ảnh: Tiến Hùng

Trước đó, sáng 22/3 cho rằng nữ sinh đang thực tập tại Trường Mầm non Việt – Lào  đánh con mình bầm tím chân, bà Nghĩa xông vào trường, túm tóc đánh tới tấp chị H. Mặc dù nhiều người chứng kiến đã can ngăn, đưa ra lý do “giáo viên đang mang bầu” nhưng bà Nghĩa vẫn lớn tiếng “mang bầu cũng đánh”.

Nữ phụ huynh này sau đó còn bắt giáo sinh quỳ xin lỗi. Sợ bị đánh tiếp, chị H. đành phải quỳ xin lỗi trẻ.  Sau đó chị H. được đưa đi Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An trong tình trạng đe dọa bị sảy thai.

Ngày 2/4, bà Nghĩa đến nhà nạn nhân đọc thư xin lỗi và được chấp nhận. Phía gia đình nữ sinh cho hay, giữa hai bên đã có “thỏa thuận”, hy vọng phụ huynh này làm theo những gì đã cam kết.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.