Nạn nhân vụ cháy cao ốc London được 'tặng' nhà triệu USD

Nhiều căn hộ thuộc tòa nhà cấp trị giá hàng triệu USD đã được dành làm nơi tạm trú cho người dân không may mất nhà trong vụ hỏa hoạn tòa tháp Grenfell.

Chính quyền thành phố London kết hợp cùng Cơ quan nhà ở và cộng đồng vừa sắp xếp mua 68 căn hộ mới toanh thuộc dự án Kensington High Street, và trao hẳn cho các gia đình bị mất nhà sau vụ hỏa hoạn tòa tháp Grenfell.

Nan nhan vu chay cao oc London duoc

Đây được cho là hành động bồi thường trước mắt của chính quyền thành phố London, sau mất mát quá lớn của các gia đình bị thiệt hại.

Người phát ngôn của chính quyền thành phố London cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy tòa tháp Grenfell”.

Nan nhan vu chay cao oc London duoc

Chính quyền thành phố London mong muốn người dân sớm ổn định cuộc sống, có thể quay trở lại nhịp điệu thường ngày càng sớm càng tốt.

Đại diện tập đoàn Berkeley, đơn vị sở hữu dự án Kensington High Street cũng đã xác nhận thông tin trên.

Nan nhan vu chay cao oc London duoc

Dự án Kensington High Street là dự án nhà ở tiện nghi và sang trọng. Giá của những căn hộ penthouse lên đến 13 triệu USD.

Người dân sống ở Kensington High Street còn được hưởng hoàn toàn các tiện nghi và dịch vụ tiện ích đi kèm.

Động thái trên nhằm đáp ứng yêu cầu từ lãnh đạo Công đảng, ông Jeremy Corbyn, đòi chính quyền phải bố trí chỗ sớm và khang trang cho người dân.

Ông Jeremy Corbyn chính là nhân vật đối trọng với Thủ tướng Anh Theresa May, người của đảng Bảo thủ.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.