Nâng cao chất lượng bản án, biên bản phiên tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là mục đích được đề ra của Cuộc thi “Kỹ năng viết bản án và biên bản phiên tòa”. Cuộc thi đã thu hút sự tham dự của 52 thí sinh. Tất cả đều là thẩm phán, thư ký tại 21 đơn vị tòa án nhân dân cấp huyện cũng như 5 tòa, phòng tòa án nhân dân cấp tỉnh tham dự.

Ngày 28/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Cuộc thi “Kỹ năng viết bản án và biên bản phiên tòa” lần thứ nhất .

Dự Lễ Khai mạc có các đồng chí: Phạm Hồng Quyền - Vụ trưởng vụ Thi đua- Khen thưởng TAND tối cao; Nguyễn Hoài An - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;…

Toàn cảnh khai mạc. Ảnh: An Quỳnh

Toàn cảnh khai mạc. Ảnh: An Quỳnh

Về phía đơn vị đăng cai hội thi có đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cùng các lãnh đạo tòa, phòng Tòa án Nhân dân tỉnh.

Nhận thấy tình trạng bản án, quyết định không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án, cũng như việc chất lượng biên bản không đạt tiêu chuẩn khiến cho việc kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm hoặc khiếu nại giám đốc thẩm gặp khó khăn. Do đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Cuộc thi "Kỹ năng viết bản án, biên bản phiên tòa" lần thứ nhất. Qua cuộc thi sẽ giúp đánh giá đúng thực chất của đội ngũ cán bộ về kỹ năng này, đồng thời giúp đánh giá toàn diện tìm ra vấn đề còn tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm và có định hướng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham gia cuộc thi gồm có 52 thí sinh là thẩm phán, thư ký tại 21 đơn vị TAND cấp huyện và 5 tòa, phòng TAND tỉnh.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh khai mạc cuộc thi. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh khai mạc cuộc thi. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện kỹ năng viết bản án, biên bản phiên tòa đối với các cán bộ có chức danh tư pháp. Bản án cũng như biên bản phải thực sự có lập luận sắc bén phục vụ công tác đấu tranh, tuyên truyền phòng, chống tội phạm cũng như mang những giá trị pháp lý chân thực, chính xác khi giải quyết vụ việc dân sự, hành chính.

Cuộc thi sẽ được tổ chức ngay tại phòng xử án với hồ sơ vụ án có thật. Ban Tổ chức sẽ tái hiện phiên tòa giả định có bổ sung những tình huống về tố tụng, nội dung, đòi hỏi các thí sinh, nhất là các thẩm phán, thư ký tập trung cao độ để nắm bắt đầy đủ nội dung vụ việc, đảm bảo bản án, quyết định là kết quả của việc tranh tụng tại phiên tòa.

Cuộc thi sẽ được tổ chức ngay tại phòng xử án với hồ sơ vụ án có thật. Ảnh: An Quỳnh

Cuộc thi sẽ được tổ chức ngay tại phòng xử án với hồ sơ vụ án có thật. Ảnh: An Quỳnh

Cuộc thi được diễn ra theo hình thức viết diễn ra trong cùng khoảng thời gian diễn ra phiên tòa giả định.

Đại diện Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ không chỉ giới hạn trong những thí sinh dự thi mà nhằm tạo động lực, khuyến khích cán bộ, nhất là đội ngũ có chức danh tư pháp luôn phải tự học hỏi thêm để hoàn thiện các kỹ năng công tác.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.