Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW và Quyết định số 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị được tổ chức vào sáng 22/2.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBMTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

trực tuyến
Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. 

Những chuyển biến tích cực

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực. 

Qua đó, có 56 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng bằng khen. 
Hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai toàn diện. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việ Nam đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các bộ, ngành liên quan xây dựng, ký kết thực hiện 12 Chương trình phối hợp giám sát và 1 quy chế phối hợp thí điểm về giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát được hơn 492 nghìn cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh là 4.093 cuộc, cấp huyện là 22.679 cuộc và 466 cuộc cấp xã, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân như: thực hiện chế độ, chính sách bồi thường đất đai, bố trí tái định cư và tạm cư cho người dân có nhà và đất bị thu hồi; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

trực tuyến
Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
Công tác phản biện xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, 6 hội nghị phản biện xã hội được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức về các nội dung quan trọng như: Phản biện Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Dựa án Luật về Hội; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng…
Sau các hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều có văn bản phản biện gửi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành văn bản. Nhiều nội dung phản biện được cơ quan chủ trì tiếp thu và có phản hồi tích cực.

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan đơn vị với các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đến nay, đã có 47/63 tỉnh thành ban hành quy chế cụ thể và hoạt động nghiêm túc, bài bản. 

Đưa hoạt động giám sát và phản biện xã hội đi vào thực chất
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 5 năm, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ và đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế khi công tác tổ chức triển khai thực hiện Quy chế, quy định còn chậm. Nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền ở một số địa phương còn chưa đồng bộ. Trình độ, năng lực của các bộ tham gia công tác còn chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra.

đồng chí
Đồng chí Trần Thanh mẫn phát biểu kết luận hội nghị. 

Để khắc phục những yếu điểm còn tồn tại đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân về nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của hai quyết định trên.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ đạo của MTTQ các cấp trong việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm, nhất là việc xác định, lựa chọn nội dung phù hợp, từng bước đưa hoạt động này đi vào thực chất để đạt được những mục tiêu đề ra. 

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...