Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021, phương hướng quý I năm 2022.

Buổi làm việc do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tung
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; tình hình dân tộc, tôn giáo, những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập... của Nhân dân trong tỉnh, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. 

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương liên quan đến công tác dân vận trên địa bàn. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến, phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, tồn tại trong thực hiện công tác phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thời gian qua và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam khẳng định: Năm vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã cố gắng nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đại hội đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2021. MTTQ và thành viên trong công tác vận động nhân dân chung tay phòng chống Covid-19 có nhiều mô hình sáng tạo, lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được nhân dân ghi nhận, các cấp, các ban, ngành đánh giá cao, phát huy tốt vai trò trong vận động quần chúng tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng. Việc xây dựng Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” được thực hiện kịp thời.

Đồng chí cũng đề nghị: Các tổ chức chính trị - xã hội cần nắm chắc tình hình Nhân dân dịp tết Nguyên đán, phản ánh khó khăn cơ sở, đặc biệt là an sinh xã hội, giải quyết việc làm, các vấn đề khó khăn liên quan đến tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân. Chuẩn bị vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2022./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.