Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát để chống oan sai

(Baonghean.vn) - Toàn ngành Kiểm sát tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Sáng 17/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018. Đến dự có đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó Viện trưởng VKSND tối cao; lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Nội chính, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Thi hành án dân sự….

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo VKSND tỉnh cho biết, trong năm 2017, VKSND hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt yêu cầu "nâng cao chất lượng công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra" và "nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa".

Lãnh đạo, kiểm sát viên hai cấp đã đề cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện đầy đủ quyền năng của Viện Kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các biện pháp nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Tôn Thiện Phương báo cáo kết quả kiểm sát của ngành trong năm 2017. Ảnh: Phạm Bằng
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Tôn Thiện Phương báo cáo kết quả kiểm sát của ngành trong năm 2017. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2017, ngành Kiểm sát đã phối hợp cơ quan chức năng phân loại, xử lý với lượng lớn tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra giải quyết 2.679 vụ/2.798 bị can, trong đó tập trung giải quyết tốt nhiều vụ việc phức tạp, các vụ việc được dư luận quan tâm; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 152 vụ án trọng điểm; trong giai đoạn truy tố đã xử lý 2.264vụ/2.312bị can vụ án thuộc thẩm quyền.

Không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội; phối hợp tổ chức 343 phiên tòa lưu động, 194 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm; không có trường hợp viện kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội; các quyền công dân, quyền con người thường xuyên được chú ý đảm bảo.

VKSND hai cấp đã thực hiện chế độ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự hàng ngày, bất thường và định kỳ để không để quá hạn tạm giữ, tạm giam. Chú trọng rà soát để tổ chức thi hành đối với những vụ, việc để kéo dài gây bức xúc trong dư luận, nâng cao chất lượng và hiệu lực các bản kháng nghị, kiến nghị vi phạm của VKS.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Oai. Ảnh PV
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Oai. Ảnh: PV

Tuy nhiên, VKSND tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự, dân sự còn có án bị tòa án cấp trên hủy án; còn để xảy ra án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của VKS; một số vụ việc về thi hành án dân sự, vụ án dân sự giải quyết còn kéo dài; vẫn còn số ít cán bộ công chức chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật công chức, công vụ và trật tự nội vụ.

Kế hoạch trong năm 2018, VKSND tỉnh phấn đấu 100% trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và gia hạn tạm giữ được VKS phê chuẩn đều chuyển khởi tố bị can; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can không đúng quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Qua đó, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Bùi Mạnh Cường yêu cầu ngành Kiểm sát Nghệ An cần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Bùi Mạnh Cường yêu cầu ngành Kiểm sát Nghệ An cần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Mạnh Cường - Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong thời gian tới, VKSND 2 cấp tỉnh Nghệ An cần tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát, nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm nâng cao trách nhiệm của cán bộ kiểm sát viên, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; xem nội dung kiểm sát trong các vụ việc dân sự, hành chính là nhiệm vụ quan trọng; ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Dịp này, VKSND tỉnh được nhận “Cờ thi đua Ngành Kiểm sát” của Viện trưởng VKSND tối cao tặng và “Cờ thi đua UBND tỉnh” do Chủ tịch UBND tỉnh tặng. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân của VKSND tỉnh được tặng cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu. 

Ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng VKSND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng VKSND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.