Nâng cao chất lượng tuyên truyền toàn diện về TP. Vinh trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2019, Báo Nghệ An và TP. Vinh sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền toàn diện trên mọi mặt trận kinh tế - xã hội, góp phần đưa TP. Vinh ngày càng văn minh, hiện đại.

Sáng 4/4, Báo Nghệ An và Thành ủy Vinh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng giữa Thành ủy Vinh và Báo Nghệ An trong năm 2018.

Tham dự cuộc họp có có đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An cùng các trưởng phòng chuyên môn.
Về phía Thành ủy Vinh có đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố. 
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang An
Năm 2018, Thành ủy, UBND TP. Vinh và Báo Nghệ An đã có sự phối hợp rất tốt trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của TP. Vinh trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Từ đầu năm, hai đơn vị đã thống nhất xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các ấn phẩm chi tiết, cụ thể; trong quá trình thực hiện có sự tương tác, phối hợp chặt chẽ, vì vậy, nội dung, hình thức cũng như tính hiệu ứng tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2018, hai bên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền mang tính toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp.

Báo Nghệ An đã có hàng trăm tin bài về thành phố Vinh trên tất cả các ấn phẩm với hình thức thể hiện phong phú, sinh động. Là địa phương có lượng tin bài tuyên truyền trên Báo Nghệ An cao nhất so với các huyện, thị khác. Tất cả các lĩnh vực như xây dựng Đảng, văn hóa - xã hội, pháp luật, kinh tế... đều có nhiều bài viết phong phú, sinh động. 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn TP. Vinh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An trong tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Quang An
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn TP. Vinh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An trong tất cả các lĩnh vực. Ảnh: Quang An
Đặc biệt trong năm 2018, Báo Nghệ An đã thực hiện thành công các chuyên đề kinh tế, các loạt bài viết về việc triển khai dự án vay nguồn vốn WB xây dựng hạ tầng; các chương trình, dự án, nỗ lực của thành phố Vinh trong thực hiện xây dựng Vinh thành Trung tâm Bắc Trung bộ, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch... Xây dựng dòng sự kiện trên báo in và báo điện tử: “Xây dựng TP Vinh văn minh hiện đại”, “Giải tỏa vỉa hè đô thị Vinh” với trên 100 tin, bài viết, chùm ảnh, video clip… tạo dấu ấn sâu sắc cho đông đảo bạn đọc.
Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền trong năm qua và nêu ra các giải pháp để tuyên truyền trong năm tới hiệu quả hơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò và tinh thần trách nhiệm, tính chuẩn mực của Báo Nghệ An. Ảnh: Quang An
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò và tinh thần trách nhiệm, tính chuẩn mực của Báo Nghệ An. Ảnh: Quang An
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn trong thời gian tới hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong quá trình cung cấp thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, hiệu quả. Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò và tinh thần trách nhiệm, tính chuẩn mực của Báo Nghệ An trong vấn đề định hướng dư luận, tuyên truyền về TP. Vinh trong thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, đồng thời mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, cổ vũ, tuyên truyền toàn diện về TP. Vinh nhiều hơn nữa trong năm 2019.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Devi Nguyễn
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Devi Nguyễn
TP. Vinh cũng mong muốn Báo Nghệ An đồng hành cùng thành phố trong việc tuyên truyền về người tốt, việc tốt, phối hợp bồi dưỡng cây bút trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền về các vấn đề nóng như chống ùn tắc giao thông đô thị, đô thị thông minh, góp phần xây dựng Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.