Nâng cao chất lượng và sự đa dạng của các ấn phẩm Báo Nghệ An

Phạm Thị Hồng Toan (Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Với mong muốn có một sân chơi sáng tạo cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, nâng cao chất lượng ảnh báo chí, ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp nhất về đất và người Nghệ An, Báo Nghệ An đã tổ chức Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng”.

Đây cũng là hoạt động nghiệp vụ bổ ích, là dịp để các nhà báo chuyên nghiệp, các cộng tác viên và những người yêu thích ảnh báo chí học hỏi, trao đổi về nghiệp vụ, từ đó nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của ảnh báo chí trong xu thế mới.

Với quan điểm, báo chí phản ánh tất cả mọi mặt của đời sống, xã hội, và ảnh báo chí cũng vậy, nên trong “Khoảnh Khắc Vàng”, Ban tổ chức giải không đặt ra chủ đề, nội dung riêng, mà mở rộng trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, và mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng... để thu hút các tác giả nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, trong và ngoài tỉnh đều có thể tham dự giải.

Quang cảnh buổi chấm vòng chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" 2019. Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh buổi chấm vòng chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" 2019. Ảnh: Đức Anh

Từ ý tưởng ban đầu, đến mùa giải thứ 8 này, Cuộc thi “Khoảnh Khắc Vàng” do Báo Nghệ An tổ chức đã trở thành giải ảnh báo chí thường niên, với số lượng phóng viên, cộng tác viên tham dự ngày càng đông, tăng dần theo từng năm, đi cùng với đó là các tác phẩm ảnh dự thi ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng ngày càng cao. Nhiều tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi “Khoảnh khắc Vàng” đã được chọn đi dự thi và đạt nhiều giải cao tại các giải báo chí quốc gia, giải nhiếp ảnh trong và ngoài nước, giải báo chí tỉnh.

Để có được những bức ảnh báo chí tốt, những “khoảnh khắc vàng”, đòi hỏi phóng viên, cộng tác viên phải làm sao để “bắt” những khoảnh khắc “đắt” nhất.

Hiện nay, báo Nghệ An điện tử đã ứng dụng các loại hình báo chí đa phương tiện, trình bày hiển thị theo kiểu Longform, Emagazine... sử dụng hình ảnh chất lượng cao, ấn tượng, thì vai trò của hình ảnh lại càng quan trọng. Hình ảnh vừa phải chứa đựng nội dung, thông tin báo chí, vừa phải thu hút người đọc. Do đó, để có được những bức ảnh báo chí tốt, những “khoảnh khắc vàng”, đòi hỏi phóng viên, cộng tác viên phải có sự đầu tư nghiêm túc từ phương tiện đến kỹ năng tác nghiệp, làm sao để “bắt” những khoảnh khắc “đắt” nhất, góp phần nâng giá trị của tác phẩm báo chí nói chung, tạo ấn tượng, uy tín với độc giả.

Ban Biên tập Báo Nghệ An cũng luôn chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho phóng viên, cộng tác viên, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng tác nghiệp trong quá trình sáng tác các tác phẩm ảnh báo chí. Bên cạnh việc được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thì phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An cũng đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị, máy ảnh hiện đại để tác nghiệp được trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào.

Để Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” lan tỏa niềm đam mê sáng tạo, là sân chơi bổ ích cho phóng viên, cộng tác viên, những người yêu thích ảnh báo chí, thời gian qua, Ban tổ chức Giải đã thực hiện tốt việc đăng tải các tác phẩm tham gia dự thi trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An, nhằm khích lệ, động viên các tác giả tham gia cuộc thi, đồng thời để người xem cảm nhận đầy đủ mọi hoạt động của đời sống xã hội được phản ánh qua những tác phẩm dự thi.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan tại vòng chấm chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần thứ 8 - Báo Nghệ An 2019.
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan tại vòng chấm chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 8 - Báo Nghệ An 2019.

Ở mùa giải năm 2019 này, sau gần 1 năm phát động, đã có hơn 1.000 tác phẩm của 76 tác giả từ khắp mọi miền đất nước gửi về dự thi.

Những tác phẩm ảnh gửi về cuộc thi đã ghi lại nhiều khoảnh khắc giá trị trên mọi lĩnh vực: thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Bằng ngôn ngữ hình ảnh, nhiều tác phẩm đã tạo được xúc cảm mạnh mẽ cho người xem, thể hiện những khởi sắc đáng mừng trong đời sống lao động sản xuất, sự phát triển của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, các sự kiện “nóng” trên địa bàn tỉnh cũng đã được ghi lại một cách chân thực và sinh động, cho thấy sự dấn thân, sáng tạo, sự đầu tư công phu của các tác giả trong quá trình tác nghiệp, để có được những “khoảnh khắc vàng” gửi về cuộc thi. Từ các tác phẩm này, Ban tổ chức giải đã chọn được 58 tác phẩm (tương ứng với dịp kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Báo Nghệ An) vào vòng chung khảo, từ vòng chung khảo tiếp tục chọn ra các tác phẩm đạt Nhất, Nhì, Ba để trao giải.

Một số tác phẩm xuất sắc lọt vào chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" 2019.
Một số tác phẩm xuất sắc lọt vào chung khảo Cuộc thi ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" 2019.

Nét mới của năm nay là Lễ bế mạc và trao giải ảnh “Khoảnh khắc Vàng” sẽ tổ chức tại Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn), tạo thêm sự trang trọng, ý nghĩa của cuộc thi. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Báo Nghệ An.

Từ thành công của các mùa giải ảnh “Khoảnh khắc Vàng”, từ mùa giải năm 2020, để phù hợp với xu thế phát triển của báo chí trong thời đại bùng nổ thông tin, Báo Nghệ An sẽ tổ chức thêm phần thi video clip - một loại hình báo chí đang được phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số, nhằm tạo cho độc giả có thêm sự lựa chọn trên các ấn phẩm, ứng dụng mới của Báo Nghệ An, đồng thời tăng tính tương tác và kỹ năng tác nghiệp bằng công nghệ số cho các phóng viên, cộng tác viên. Tạo điều kiện cho các phóng viên, cộng tác viên có thêm một sân chơi ý nghĩa, bổ ích về nghiệp vụ báo chí.

Việc tổ chức cuộc thi video clip cũng nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng và mở rộng các ấn phẩm của Báo Nghệ An, trong đó có kênh youtube của Báo Nghệ An. Hiện nay, Báo Nghệ An đang phát triển kênh youtube nhằm tận dụng một cách tối đa nhất, triệt để nhất các ứng dụng đa phương tiện, cập nhật thông tin một cách chính xác và kịp thời tới độc giả, để nâng cao chất lượng, sự đa dạng của các ấn phẩm Báo Nghệ An, góp phần vào sự nghiệp phát triển của báo chí tỉnh nhà nói riêng, báo chí toàn quốc nói chung, cũng như công cuộc hiện đại hóa quê hương, đất nước.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công điện yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ở các địa phương hiện nay. Vậy, đặt tên như thế nào đảm bảo phù hợp là việc cần phải được nghiên cứu bài bản.