Nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức ngành Y tế
(Baonghean.vn) - Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều 1/4, tại Thủ đô Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ y tế.
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bộ trưởng các bộ liên quan. Điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phạm Văn Tấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các ĐBQH, các sở, ngành liên quan.
![]() |
Toàn cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An |
Các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến một số nội dung, giải pháp mang tính đột phá để khắc phục tình trạng xuống cấp về y đức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chưc ngành y tế; Thực trạng bộ máy y tế tuyến huyện, xã và việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; công tác quản lý nhà nước đối với y tế tư nhân, việc quản lý giá thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...
Trả lời các câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, để nâng cao y đức trong ngành y tế, Bộ y tế đã lập hơn 1.000 số điện thoại đường dây nóng nhằm phản ánh kịp thời những thắc mắc, những vấn đề nhũng nhiễu của y bác sỹ, biểu dương những tấm gương sáng về y đức cũng như những trường hợp gây phiền toái cho bệnh nhân.
Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, đường dây nóng của Bộ Y tế đã nhận được hơn 900 cuộc gọi phản ánh về thái độ ứng xử, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm của các y - bác sĩ… Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thái độ ứng xử của y bác sĩ là “điểm nóng” gây bức xúc cho người bệnh.
Do đó, giải pháp hàng đầu để lấy lại niềm tin cho ngành Y tế là thay đổi thái độ ứng xử và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 07 nhằm “luật hóa y đức”, giúp lãnh đạo các bệnh viện có thêm công cụ để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật. Qua đó, Bộ đã trực tiếp kiểm tra phân loại, xử lý kỷ luật cũng như khen thưởng kịp thời, bước đầu đã có hiệu quả tích cực.
Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ, dược sỹ đang từng bước được cải thiện bằng cách hàng năm tăng tuyển sinh, sinh viên đại học y lên gấp đôi.
Kết luận buổi chất vấn, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã bám sát nội dung các câu hỏi chất vấn, trả lời thắng thắn, trọng tâm làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời đã nêu lên được các giải pháp khắc phục. Phó Chủ tịch quốc hội đề nghị Bộ trưởng cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, tập trung chỉ đạo các vấn đề cấp bách của ngành hiện nay, tìm các giải pháp tối ưu để khắc phục kịp thời những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm…
Sỹ Minh