Nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ Hội Nông dân

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, tại TP. Vinh, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2018.
Đây là chương trình nằm trong đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 2054/QĐ - TTg ngày 20/11/2015.
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Quang An
Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 70 học viên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng ban của Hội Nông dân tỉnh và đại diện Hội Nông dân 21 huyện, thành thị trên địa bàn Nghệ An.
Các học viên đã được nghe chuyên gia Nguyễn Văn Sinh - Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ hội Nông dân Việt Nam trực tiếp trao đổi các nội dung quan trọng về quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân và công tác vận động nông dân.
Qua đó giúp hội viên định hướng tư tưởng chính trị, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác hội để chấp hành đúng theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang An
Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn về kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng diễn thuyết trước công chúng; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp...
Khóa học là dịp để các học viên trau dồi nghiệp vụ công tác hội, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Sau 1 tháng tham gia khóa hoc, các học viên sẽ trải qua kỳ thi, kiểm tra, xếp loại và được công nhận tốt nghiệp.
Nông dân huyện Tân Kỳ trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Quang An
Nông dân huyện Tân Kỳ trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Quang An
Trong năm 2018, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 5 lớp đào tạo nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ  hội cấp huyện và cơ sở./.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.