Nâng cao năng lực cho các nghệ nhân, người có uy tín ở thôn bản

(Baonghean.vn) - Chiều 4/10, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ năng lực cho chủ thể văn hóa, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn nằm trong nội dung của đề án “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2025”. Đây là một đề án quan trọng tập trung cho công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong giáo dục thẩm mỹ, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển.

Các đại biểu nghe đại diện của Ban dân tộc tỉnh giới thiệu về các chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu nghe đại diện của Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu về các chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mỹ Hà

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 nghệ nhân, người có uy tín và cán bộ phòng văn hóa miền núi của 11 huyện, thuộc khu vực miền núi miền Tây xứ Nghệ.

Trong thời gian hai ngày, các đại biểu sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề sát thực với thực tiễn cơ sở như: Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội gắn với xây dựng nông thôn mới; Chuyên đề đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Người dân xã Kim Đa (huyện Con Cuông) biểu diễn các làn điệu của dân ca Thái. Ảnh: Mỹ Hà
Người dân xã Kim Đa (huyện Con Cuông) biểu diễn các làn điệu của dân ca Thái. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa của các nghệ nhân, người có uy tín đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.