Nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập

(Baonghean.vn) – Sáng 15/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012- 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hoa, Tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các huyện, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam- VCCI, chi nhánh Nghệ An cùng đông đảo các Hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An, đồng thời giao lưu, chia sẻ chuyên đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nghệ An trước sự tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cách mạng công nghiệp 4.0” do tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương trình bày. 

T
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Qua 5 năm triển khai Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020 và Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân hàng năm của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức thành công 72 lớp và hội thảo chuyên đề cho 5.915 lượt học viên tham dự.

Trong đó có 16 lớp Khởi sự doanh nghiệp, 32 lớp Quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là đã tổ chức được 11 lớp Quản trị chuyên sâu - Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) và 13 Hội thảo chuyên đề.

Ngoài ra đã huy động được 09 lớp Quản trị doanh nghiệp và 01 lớp về kiến thức Thuế doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động điều tra khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phú Hưpng
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân là thành phần có đóng góp cực kỳ quan trọng vào sự phát triển KT- XH của tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách để  tạo điều kiện thuận lợi cho các các doanh nghiệp hoạt động, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ doanh nhân.

Cùng với sự quan tâm của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng cần tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển.

Sản xuất tôn thép ở Nhà máy tôn Hoa Sen (KCN Nam Cấm). Ảnh: Châu Lan
Sản xuất tôn thép ở Nhà máy tôn Hoa Sen (KCN Nam Cấm). Ảnh: C.L

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp ngành liên quan, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện Đề án nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân Nghệ An lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, năng động, nhạy bén, có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; có tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội, văn hóa trong kinh doanh; năng lực cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe Tiến sĩ Lê Đăng Doanh – nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Ủy ban chính sách phát triển của Liên hiệp quốc chia sẻ chuyên đề ”Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Nghệ An trước sự tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Cách mạng 4.0”.

Phú Hương

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.