Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ nữ

(Baonghean.vn) – Sáng 19/8, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ nữ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ông Lương Phan Cừ - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI, XII làm giảng viên tập huấn. Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, cán bộ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh tập huấn.

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình, được phát huy trình độ năng lực, kinh nghiệm, thể hiện quan điểm trong quyết định các chính sách về các lĩnh vực khác nhau. Thông qua đó, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Lương Phan Cừ -
Ông Lương Phan Cừ - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XI, XII cung cấp cho học viên thông tin tổng quan về bình đẳng giới và việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tại Nghệ An, tỉ lệ tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đứng trước những đổi mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển, việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ nữ là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Hơn 30% nữ tham gia BCH Đảng bộ xã Thanh An, huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hơn 30% nữ tham gia BCH Đảng bộ xã Thanh An, huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh minh họa)

Chương trình tập huấn cung cấp cho các học viên thông tin về lồng ghép giới trong công tác tổ chức, cán bộ; lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… Qua tập huấn, các học viên có kiến thức, nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới và vai trò quản lý, điều hành của cán bộ nữ, áp dụng linh hoạt vào thực tiễn tại đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy đạt và vượt các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

Phước Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.