Nâng cao năng lực trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 12.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, công tác trợ giúp xã hội và chăm sóc các đối tượng này vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Ngày 22/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị; công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn. Ảnh: Minh Quân
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị; công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12.289 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tuy nhiên, công tác trợ giúp xã hội và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống, sinh hoạt và quyền của trẻ em; phần lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở gia đình, cộng đồng xã hội, nhưng cộng đồng xã hội ở nhiều nơi còn thiếu kiến thức trong vấn đề trợ giúp, phục hồi chức năng và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Trong khi đó, công tác trợ giúp xã hội và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không đơn thuần là việc thực hiện các chế độ, chính sách hay việc chữa bệnh mà còn phải thực hiện tốt những nội dung cốt lõi của nghề công tác xã hội như: Đại diện, kết nối, chuyển gửi… và can thiệp đi đôi với phục hồi chức năng tâm lý xã hội làm cho trẻ em nhanh chóng hòa nhập cộng đồng xã hội, góp phần làm giảm bớt những gánh nặng cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hương

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hương

Do đó, hội nghị này được tổ chức với mục đích nâng cao năng lực trợ giúp xã hội đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội và kỹ năng chăm sóc đối với các đối tượng, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - thương binh và xã hội trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó trưởng Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - thương binh và xã hội trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - thương binh và xã hội phổ biến các chuyên đề: Tổng quan về nghề công tác xã hội; Nhận diện và quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hướng dẫn chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại nhà và cộng đồng; Hướng dẫn cách nhận biết và can thiệp trẻ rối loạn tự kỷ tại gia đình và cộng đồng.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.