Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Nguyên Nguyên - Đức Dũng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 22/4, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Khẳng định vai trò của báo Đảng địa phương

Gần 400 đại biểu các báo Đảng địa phương dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Ảnh: Đức Dũng

Gần 400 đại biểu các báo Đảng địa phương dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Ảnh: Đức Dũng

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Đinh Như Hoan - Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phan Thị Quỳnh Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện Ban Biên tập, phóng viên của 42 cơ quan báo Đảng địa phương. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo vùng III Bộ Tư lệnh Hải quân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và lan tỏa trên nhiều ấn phẩm, nền tảng truyền thông.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị khẳng định: Nhiệm vụ đó đã được Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Trách nhiệm của các cơ quan báo Đảng phải không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. "Thông qua Hội thảo, Báo Quảng Trị cũng như các cơ quan báo Đảng địa phương hy vọng sẽ trao đổi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới" - đồng chí Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khẳng định vai trò của báo Đảng địa phương trong mọi giai đoạn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị cũng thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và mong muốn, các cơ quan báo Đảng địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần cùng cả hệ thống chính trị, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thành công những định hướng phát triển được các cấp uỷ Đảng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tham luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo Đảng địa phương đóng góp nhiều cách làm, bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới. Trong đó, trách nhiệm tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn.

Trao đổi những cách làm nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Đại diện các cơ quan báo Đảng địa phương cũng nhận định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta thì việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của các báo Đảng.

Tại Hội thảo, đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An có bài tham luận, khẳng định vai trò của cả hệ thống chính trị và các cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ phóng viên Báo Nghệ An vào cuộc tích cực, thực hiện phương châm linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 6

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Báo Nghệ An cũng thực hiện tốt công tác phản bác những luận điệu sai trái, thù địch trên cả báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Hàng nghìn bài viết với sự tham gia của các chuyên gia, phóng viên, cộng tác viên đã phân tích rõ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin, giữ vững trận địa công tác tư tưởng trong mọi hoàn cảnh, mọi vùng miền.

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 7

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nâng cao trách nhiệm báo Đảng với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới ảnh 8

Các đại biểu dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV). Ảnh: Nguyên Nguyên

Trên cơ sở đó, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) đã tổng hợp nhiều bài học kinh nghiệm. Các đơn vị cũng thống nhất tiếp tục gắn kết, tích cực phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, trong đó, có nhiệm vụ quan trọng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Huy Thanh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Nai chia sẻ một số kinh nghiệm viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Trần Huy Thanh - Nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Nai chia sẻ một số kinh nghiệm viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại Hội thảo, Ban Biên tập Báo Quảng Trị - đơn vị tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) trao Cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) cho Ban Biên tập Báo Lâm Đồng.

Đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Trị trao Cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) cho Ban Biên tập Báo Lâm Đồng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Trị trao Cờ đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) cho Ban Biên tập Báo Lâm Đồng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo Đảng dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo Đảng dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trước khi diễn ra hội thảo, đoàn đại biểu các báo Đảng miền Trung và Tây Nguyên tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; tham quan các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tháng Tư, nhiều đoàn Cựu chiến binh về Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tưởng nhớ đồng đội hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tháng Tư, nhiều đoàn Cựu chiến binh về Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tưởng nhớ đồng đội hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tham quan Cụm Di tích lịch sử cột cờ Tổ quốc, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) tham quan Cụm Di tích lịch sử cột cờ Tổ quốc, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải. Ảnh: Nguyên Nguyên

Di tích cầu Hiền Lương thu hút nhiều đoàn khách khắp mọi miền đến tham quan trong tháng 4. Ảnh: Nguyên Nguyên

Di tích cầu Hiền Lương thu hút nhiều đoàn khách khắp mọi miền đến tham quan trong tháng 4. Ảnh: Nguyên Nguyên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.