Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình hành động về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016, sáng 11/11, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức khóa tập huấn công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông năm 2016.

Tham gia lớp tập huấn gồm cán bộ tham mưu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các sở, ban, ngành là thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh; đại diện các tổ chức đoàn thể xã hội cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị; cán bộ phụ trách tham mưu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Toản bản buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại khóa tập huấn, Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo về tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 210 vụ tai nạn giao thông, làm chết 144 người, bị thương 165 người. So với năm 2015, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Ông Võ Minh Đức - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh thông tin tình hình ATGT giao thông trên địa bàn.
Ông Võ Minh Đức - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh thông tin tình hình ATGT giao thông trên địa bàn.

Các giảng viên đến từ Cục quản lý đường bộ 2, Bộ Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Ủy ban MTTQ tỉnh giảng truyền tải một số chuyên đề: Một số tồn tại, bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ cần khắc phục; Các điểm mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016; Các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý tình trạng xe thô sơ 3 bánh chở hàng cồng kềnh trên địa bàn tỉnh; Giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh và định hướng tuyên truyền làm nâng cao nhận thức người tham gia giao thông năm 2017 và công tác dân vận với việc bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Hiện tình trạng rất nhiều học sinh không chấp hành luật giao thông đường bộ.
Tình trạng học sinh không chấp hành luật giao thông đường bộ đang diễn ra phổ biến -Ảnh minh họa

Tại buổi tập huấn, các học viên cũng tập trung thảo luận những nội dung về tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ; hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao và việc tuyên truyền, kết hợp biện pháp, chế tài xử phạt vi phạm hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên tiểu ban tuyên truyền pháp luật giao thông tỉnh và xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Công an TP. Vinh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ trên các tuyến phố.
Công an TP. Vinh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ trên các tuyến phố.

Khóa tập huấn nhằm huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở ngành, tổ chức đoàn thể xã hội, UBND các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông./.

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.