"Nâng cấp quan hệ Việt-Pháp lên đối tác chiến lược"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh rằng Việt Nam coi trọng quan hệ với Pháp, đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và trên thế giới, đặc biệt là trong năm nay, thời điểm quan trọng khi hai nước hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Chiều 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp cựu Thủ tướng nước Cộng hòa Pháp Dominique de Villepin đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Dominique de Villepin sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hiện Pháp là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 2 tại Việt Nam, với số vốn 3,1 tỷ USD và là bạn hàng thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 3,2 tỷ USD; đồng thời Pháp cũng là nhà tài trợ song phương hàng đầu châu Âu cho Việt Nam, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam…

Khẳng định sự ủng hộ để các doanh nghiệp Pháp đầu tư thành công tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ triển khai có hiệu quả dự án Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, ủng hộ Việt Nam sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Pháp ủng hộ lập trường của Việt Nam như các vấn đề liên quan đến Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin nhấn mạnh, mối quan hệ Pháp-Việt Nam rất đa dạng trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật… đặc biệt là trong năm nay là năm quyết định khi mà hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược.

Ông Dominique de Villepin cho biết, hiện có rất nhiều doanh nghiệp Pháp mong muốn đầu tư vào Việt Nam về đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, cấp thoát nước, giáo dục-đào tạo…

Cựu Thủ tướng Pháp cũng cho biết phía Pháp rất mong đợi chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Pháp trong năm nay nhằm chính thức hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Dominique de Villepin, cựu Thủ tướng nước Cộng hòa Pháp đang thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin và đánh giá cao vai trò tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Pháp, đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu và bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Pháp trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Dominique de Villepin bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam vào thời điểm đặc biệt khi hai nước kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao và tin tưởng rằng với triển vọng hợp tác và quyết tâm của hai bên, quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, hàng không vũ trụ…

Trước đó, ông Dominique de Villepin đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Huy Hoàng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng./.

Theo (TTXVN) - L.T

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.