“Trước khi quyết định chi tiền để nhờ nâng điểm cho con trai đỗ vào trường Công an, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều vì rất thương con. Và bị cáo nhờ bị cáo Sọn giúp vì cả hai là bạn học của nhau”, bị cáo Thành khai.
12 bị cáo liên quan tới vụ tiêu cực điểm thi tại Sơn La dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 21/5. Nhiều bị cáo phải đối mặt với án tử vì hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn để nâng điểm.
Do vắng mặt quá nhiều người làm chứng, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi đã buộc phải hoãn và sẽ được mở lại vào ngày 14-16/10 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.
19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi và dùng điểm được nâng trái pháp luật để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy là vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...
(Baonghean.vn) - Danh ngôn có câu, “nửa cái bánh mỳ là nửa cái bánh mỳ, còn nửa sự thật là cả một sự dối trá”. Mà việc dùng mánh khóe để ăn gian thì không chỉ là dối trá đâu, gọi là bịp đấy!
Những ngày qua, liên tục các thông tin phản ánh về sai phạm, bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 được báo chí đăng tải. Những “lỗ hổng” trong phần mềm chấm thi mà Bộ GD-ĐT đang sử dụng vô hình dung đã trở thành trợ thủ đắc lực cho những “con người” muốn cố tình sai phạm.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí vào trưa ngày 23/7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT khẳng định, tính chất của sự việc ở Sơn La nghiêm trọng và phức tạp hơn Hà Giang.