Nắng nóng đỉnh điểm, người dân tìm đến sông Lam 'giải nhiệt'
Nhiều ngày nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu tìm nơi giải nhiệt của người dân tại Nghệ An tăng cao. Mỗi buổi chiều, khu vực ven sông Lam thuộc phường Trường Vinh, lại trở nên nhộn nhịp khi nhiều người dân tìm đến tắm mát, hóng gió sau một ngày oi bức.
Suốt 1 tuần qua, Nghệ An bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ tại nhiều nơi dao động từ 39-40 độ C, cộng với gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến cảm giác oi nóng càng thêm khắc nghiệt. Từ sáng đến chiều, mặt đường hầm hập hơi nóng, nhiều người tìm cách hạn chế ra ngoài. Nhưng khi nắng bắt đầu dịu xuống, khu vực ven sông Lam lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 27 - 28/5, tại sông Lam đoạn qua khu vực Bến Thủy, thuộc phường Trường Vinh, từ khoảng 15 giờ đã có nhiều người mang theo quần áo, phao bơi và dụng cụ nổi kéo ra bãi bồi. Chỉ vài tiếng sau, khúc sông trở nên đông đúc với hàng chục người đủ mọi lứa tuổi đang ngâm mình dưới làn nước mát.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, trú phường Trường Vinh cho biết, việc ra sông Lam tắm mát đã trở thành thói quen của mình nhiều năm nay. “Khoảng 5 năm trở lại đây, chiều nào trời nóng quá tôi cũng ra đây tắm. Một tuần phải 3-4 buổi mới thấy thoải mái. Tắm sông giúp cơ thể nhẹ nhõm, vận động tay chân cũng khỏe hơn. Nhưng đi tắm thì phao là vật không thể thiếu, tôi thường buộc phao vào tay để đề phòng lúc đuối sức”, ông Thịnh chia sẻ.

Không chỉ người lớn, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con ra sông trong dịp nghỉ Hè. Dọc bãi bồi, không khó bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ đứng dưới mép nước hướng dẫn con tập bơi, làm quen với môi trường sông nước.
Anh Lê Văn Nam, phường Trường Vinh cho biết, do thời tiết quá nóng và con đang nghỉ hè nên chiều nào gia đình cũng tranh thủ ra ven sông hóng gió, tắm mát.

“Cho con học bơi là việc cần thiết nhưng nếu học ở bể bơi hoặc tham gia lớp thường xuyên thì khá tốn kém. Ở đây nước tương đối êm, mình vẫn cho các cháu tập bơi nhưng luôn mặc áo phao và có người lớn kèm sát bên”, anh Nam nói.
Theo quan sát của phóng viên, so với những năm trước, ý thức bảo đảm an toàn của người dân khi tắm sông đã có nhiều chuyển biến. Nhiều người mang theo áo phao, phao tròn, can nhựa hoặc thùng xốp làm vật nổi hỗ trợ. Trẻ nhỏ phần lớn được người lớn theo kèm, hoạt động trong khu vực nước nông gần bờ.

Tuy vậy, thực tế cũng cho thấy không phải ai cũng tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc an toàn. Một số thanh thiếu niên vẫn có biểu hiện bơi ra xa, thi bơi hoặc đùa nghịch ở khu vực nước sâu. Trong khi đó, đặc điểm dòng chảy sông Lam thay đổi theo thời điểm, có những đoạn tưởng như bằng phẳng nhưng tiềm ẩn hố sâu, xoáy nước hoặc nền đáy không ổn định.
Để hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước trong mùa Hè, chính quyền phường Trường Vinh đã triển khai nhiều giải pháp cảnh báo và phòng ngừa. Trong những ngày qua, UBND phường phối hợp với lực lượng Đoàn Thanh niên tổ chức lắp đặt 9 biển “CẢNH BÁO NGUY HIỂM” tại các khu vực nước sâu, tiềm ẩn mất an toàn.

Các biển cảnh báo được đặt tại nhiều điểm ven sông Lam thuộc các khu vực Bến Thủy, Hưng Dũng, Hưng Hòa, khu vực cầu xăng dầu, trạm Bara Trung Đô và dọc sông Vinh. Đây đều là những nơi thường có người dân qua lại hoặc từng được đánh giá có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.
Theo đại diện địa phương, việc cắm biển cảnh báo là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong mùa nắng nóng. Thời gian tới, phường Trường Vinh sẽ tiếp tục rà soát các điểm nước sâu nguy hiểm để bổ sung biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội.

Dẫu biết tắm sông là cách giải nhiệt quen thuộc và mang lại cảm giác thư thái trong những ngày hè oi bức, nhưng sự chủ quan khi xuống nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, bên cạnh niềm vui được hòa mình vào dòng sông mát, mỗi người cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.


