Nắng nóng đỉnh điểm, thợ điều hòa chạy sô kiếm 2-3 triệu mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, nắng nóng lên mức đỉnh điểm (từ 39 - 41 độ C) nên nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt hơi nước… tăng cao. Ngoài việc lắp đặt mới, nhu cầu vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa cũng tăng đột biến khiến đội ngũ thợ điều hòa làm không hết việc dù tăng ca vào cả ban đêm.
Nắng nóng gay gắt, nhu cầu lắp đặt điều hòa tăng đột biến. Ảnh: Thanh Phúc

Nắng nóng gay gắt, nhu cầu lắp đặt điều hòa tăng đột biến. Ảnh: Thanh Phúc

Gia đình có con nhỏ, phòng ở tập thể lại khá chật chội, nóng bức nên mùa hè này, anh Nguyễn Xuân Quý ở khu tập thể bộ đội Nghi Kim (TP. Vinh) quyết định lắp điều hòa để đối phó với nắng nóng. Tuy nhiên, dù đã mua và đặt cọc tiền tại cơ sở điện máy cách đây 3 hôm, song đến nay vẫn chưa có người tới lắp. Liên tục gọi điện thoại và trực tiếp lên gặp chủ cửa hàng nhưng anh chỉ nhận được lời xin lỗi, mong thông cảm vì nhân viên lắp đặt điều hòa làm không xuể nên đành phải chờ…

Vào đầu mùa nắng nóng, ngoài nhu cầu lắp mới, việc vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tăng đột biến. “Mấy hôm nay, điều hòa trở chứng, vẫn chạy nhưng không mát, lại hay ngắt đột ngột. Gọi điện mấy trung tâm điện máy thuê người đến sửa song chỉ nhận được những lời hứa hẹn vì họ đang thiếu thợ, chưa có người đến làm, khi nào có sẽ liên lạc lại” - chị Nguyễn Thị Đào ở phường Vinh Tân cho biết.

Ngoài lắp mới, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng cũng rất lớn. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài lắp mới, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa cũng rất lớn. Ảnh: Thanh Phúc

Bước vào mùa nắng nóng, nắm bắt nhu cầu khách hàng, ngoài chuẩn bị nguồn hàng, tuyển thêm thợ lắp đặt, sửa chữa, song hầu hết các cơ sở điện máy đều thiếu thợ.

Anh Trần Út - chủ một công ty điện máy trên địa bàn thành phố Vinh cho biết: “Trung bình mỗi ngày bán ra 10 -15 bộ điều hòa, do đó, thời gian cao điểm này, chúng tôi ưu tiên cho việc lắp đặt mới, sau mới đến việc sửa chữa, bảo dưỡng. 8 thợ làm cả ngày lẫn đêm vẫn không hết việc. Có nhiều khách vì muốn lắp đặt nhanh, sẵn sàng trả công cao gấp đôi, thậm chí gấp ba cho thợ, song thợ vẫn không đáp ứng đủ”.

Anh Bùi Huy Hùng - thợ sửa điều hòa cho biết: Tôi làm nghề sửa điều hòa 10 năm nay. Ngoài làm cho một cơ sở điện máy, tôi thường nhận lắp đặt, sửa chữa riêng cho những gia đình có nhu cầu. Năm nay, mới bước vào mùa nắng nóng, song có những hôm chúng tôi phải làm thêm đến tận 12h đêm mới xong việc.

Việc lắp đặt, sửa chữa điều hòa có những yêu cầu phức tạp riêng, do đó, mỗi thợ làm hết công suất, thậm chí không nghỉ trưa cũng chỉ lắp đặt được 5 - 6 bộ/ngày. Căng mình giữa nắng nóng, ăn trưa, ăn tối qua loa, làm thêm đến khuya nhưng đổi lại được trả công khá hậu hĩnh, có nhiều thợ vào thời kỳ cao điểm, thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/ngày.

Tại Vinh có khoảng 400 thợ lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa song những ngày này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Vinh có khoảng 400 thợ lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa, song những ngày này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Làm ngày và tăng ca cả ban đêm, mỗi thợ có thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/ngày. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Nguyễn Công Nam, một thợ sửa điều hòa cho biết: “Do thói quen của khách hàng là vào mùa nắng nóng, khi sử dụng điều hòa gặp phải sự cố mới gọi thợ, chứ ít khi có sự chuẩn bị, kiểm tra, bảo dưỡng trước. Do đó, những ngày này, nhu cầu của khách hàng tăng cao, cả thành phố Vinh có khoảng 400 thợ cũng không đáp ứng đủ, giá cả lại cao. Nhiều người vì không gọi được chỗ uy tín, các cơ sở điện lạnh mà phải lên mạng xã hội tìm, nhiều khi thuê phải thợ không lành nghề nên “tiền mất, tật mang”.

Theo khảo sát, mùa hè năm nay tiền công lắp 1 bộ điều hòa dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/loại; vệ sinh điều hòa 150.000 - 200.000 đồng/lần; bơm ga 120.000 - 200.000 đồng/lần.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.