Nắng nóng, mía giải khát hút khách, tăng giá

(Baonghean.vn) - Hiện đang bước vào mùa cao điểm của nắng nóng nên các thức uống giải nhiệt được nhiều người tìm đến, trong đó mía giải khát được tiêu thụ mạnh nhất.
Những ngày này, ông Bùi Văn Mai, xóm 6, Diễn Đồng (Diễn Châu) đang tất bật thu hoạch mía để nhập cho thương lái. Ông cho biết: "Nhà tôi có 2 sào mía, những năm trước chúng tôi thu hoạch mía xong sẽ làm mật, tuy nhiên sau này chuyển sang bán ra thị trường để làm nước giải khát vì mật khó tiêu thụ. Hiện nay giá mía tăng lên 7.000 đồng/cây (năm ngoái giá 5.000 đồng/cây). 
Người dân Diễn Đồng (Diễn Châu) thu hoạch mía để chế biến nước giải khát. Ảnh: Quang An
Người dân Diễn Đồng (Diễn Châu) thu hoạch mía để chế biến nước giải khát. Ảnh: Quang An
Do nhu cầu lớn nên mía thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua đến đó. Anh Nguyễn Đức Tân - một thương lái ở xã Diễn Đồng (Diễn Châu) cho biết: Năm nay giá mía tăng cao, đối với mía bạc mày tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/cây, hiện có giá 7.000 đồng/cây. Mía đỏ tăng 4.000 - 5.000 đồng/cây so với trước, hiện có giá khoảng 12.000 đồng/cây.  
Thương lái vận chuyển mía đi tiêu thụ. Ảnh: Quang An
Thương lái vận chuyển mía đi tiêu thụ. Ảnh: Quang An
Diễn Đồng là xã trồng nhiều diện tích mía nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu với hơn 10 ha trên tổng số 35ha mía toàn huyện, chủ yếu phục vụ thị trường giải khát. Trung bình mỗi sào cho thu nhập khoảng 12 triệu đồng, cao hơn nhiều so với chế biến thành mật truyền thống, chưa kể đến việc mía giải khát có thể nhập ngay tại ruộng, đỡ tốn công chế biến.
Nước mía hiện có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/cốc, mỗi cây mía có thể ép được 4 - 5 cốc, thu lãi khoảng 15.000 đồng mỗi cây. Ảnh: Quang An
Nước mía hiện có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/cốc, mỗi cây mía có thể ép được 4 - 5 cốc, thu lãi khoảng 15.000 đồng mỗi cây. Ảnh: Quang An
Trong các loại đồ uống giải khát mùa hè thì nước mía là đồ uống bình dân bổ dưỡng, tươi ngon, mát lành phù hợp với túi tiền của nhiều người.
Trên thị trường TP.Vinh, quán nước mía giải khát mọc lên khắp các con đường. Do giá mía tại ruộng tăng nên hiện giá bán lẻ mía tại TP.Vinh cũng tăng cao, dao động từ 13.000 - 15.000 đồng/cây. Trung bình mỗi cây mía có thể ép được 4 cốc nước, với giá 5.000 - 10.000 đồng/cốc (tùy địa điểm), sau khi trừ vốn, mỗi cây mía cho chủ quán lãi khoảng 15.000 đồng.
Quán nước giải khát trước cổng chợ Vinh đông nghẹt khách trong những ngày đầu hè. Ảnh: Quang An
Quán nước giải khát trước cổng chợ Vinh đông nghẹt khách trong những ngày đầu hè. Ảnh: Quang An
Chị Phan Thị Mùi ở phường Hưng Dũng cho biết: Nghề bán nước mía vốn ít nhưng thu lại rất nhanh. Mấy ngày nắng nóng vừa qua, mỗi ngày tôi bán được khoảng 100 cốc nước mía trừ chi phí cũng kiếm được gần 300.000 đồng mỗi ngày.
Bên cạnh ép nước giải khát, mía đỏ tiện sẵn hiện rất được ưa chuộng cho các buổi tiệc cưới, liên hoan, giỗ chạp.  
Bên cạnh việc ép nước giải khát, mía được gọt sẵn phục vụ cho các tiệc cưới hỏi, liên hoan cũng được tiêu thụ rất mạnh. Ảnh: Quang An
Bên cạnh việc ép nước giải khát, mía được gọt sẵn phục vụ cho các tiệc cưới hỏi, liên hoan cũng được tiêu thụ rất mạnh. Ảnh: Quang An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.