Nâng tầm công tác đối ngoại

(Baonghean) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII nêu rõ: “Chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế”, theo tinh thần đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai toàn diện. Quá trình đó, các cấp, ngành, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đoàn xúc tiến đầu tư JETRO (Nhật Bản) tham quan trường dạy nghề Bắc Nghệ An. 	Ảnh: NGuyên Sơn
Đoàn xúc tiến đầu tư JETRO (Nhật Bản) tham quan trường dạy nghề Bắc Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Mở rộng hợp tác quốc tế
Dấu ấn rõ nét trong công tác đối ngoại thời gian qua là tăng cường mở rộng, đa dạng hóa hợp tác quốc tế với các nước. Trong công tác đối ngoại Đảng, Tỉnh ủy đã lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại. Từ năm 2011, tỉnh thành lập Sở Ngoại vụ - làm cầu nối, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác đối ngoại trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập. Từ khi thành lập đến nay, sở đã tập trung tham mưu cho tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, năm 2014 được đánh giá là năm thành công với việc lĩnh vực đối ngoại được xếp thứ 5 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh nhà.  
Đại sứ Singapore khảo sát thực tế môi trường đầu tư tại Nghệ An. 	Ảnh: n.s
Đại sứ Singapore khảo sát thực tế môi trường đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, thực hiện chủ trương tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống, tỉnh đã ra sức củng cố và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác, đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn cấp cao, đoàn đại sứ và địa phương của các nước như: Lào, Thái Lan, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Séc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh đến thăm, làm việc với tỉnh để thảo luận, nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực mà phía nước ngoài có thế mạnh và Nghệ An có nhu cầu.
Số lượng các nước có mối quan hệ với Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng tăng với tốc độ khá nhanh và phát triển có chiều sâu. Nhiều nước đã đến với Nghệ An để tìm hiểu, nghiên cứu, đề nghị kết nghĩa, làm việc với doanh nhân, doanh nghiệp Nghệ An. Điều đó khẳng định thương hiệu, vị thế của Nghệ An không chỉ ở tầm khu vực mà trên thế giới.
Đơn cử trong năm 2014, trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An tháng 11/2014, ông Habibbolla Pour Matahar - Phó Đại sứ Iran tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyến thăm này là dịp tìm hiểu thông tin để tăng cường hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Iran nói chung và giữa Iran và tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong thời gian tới, Iran sẽ chọn địa phương kết nghĩa với Nghệ An để tạo mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.
Xác định kinh tế đối ngoại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác đối ngoại, tỉnh không ngừng đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại, tăng cường tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng từ ASEAN, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU, Nga, Hoa Kỳ, Australia, các công ty, tập đoàn đa quốc gia nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam…
Trong những năm qua, vận động vốn đầu tư có nhiều tiến bộ, thu hút FDI năm 2012 là 33,5 triệu USD; năm 2013 là 21,08 triệu USD. Hiện có 41 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đăng ký 1.385,5 triệu USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 31 dự án ODA, trong đó có 28 dự án đang triển khai và 3 dự án mới được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 750 triệu USD, trong đó vốn ODA là 600 triệu USD.
Bên cạnh việc tích cực kêu gọi các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tỉnh chú trọng vận động, kêu gọi nguồn các dự án viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO).
Trong thời gian gần đây, Nghệ An được đánh giá là địa phương luôn vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nằm trong tốp đầu cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 chương trình dự án NGO, tổng vốn cam kế tài trợ  5 triệu USD. Những chương trình, dự án thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cho người dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Ngoại giao nhân dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TƯ của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 30/12/2011, Chỉ thị số 02/CT-TU nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho kiều bào người Nghệ An có nhiều đóng góp cho quê hương
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho kiều bào người Nghệ An có nhiều đóng góp cho quê hương
Là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng kiều bào đông đảo, lao động Nghệ An ở nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động ở nước ngoài của Việt Nam với khoảng trên 50.000 người, ngoài ra, phải kể đến nguồn lực to lớn của đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh người Nghệ An ở khắp năm châu. Trong năm 2014, lượng kiều hối chuyển về nước của kiều bào quê Nghệ An khoảng trên 400 triệu USD, là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 dự án của các doanh nhân, doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó có một số dự án tiêu biểu như: Công ty CP may Minh Anh Kim Liên; Khu du lịch Bãi Lữ; Khu trung tâm thương mại VICENTRA của Tập đoàn Eurowindows... Các dự án của kiều bào đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách trên 182 tỷ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. 
Với quan điểm “người Nghệ An ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Nghệ An”, chương trình gặp mặt những người Nghệ An ở nước ngoài về quê đón Tết Ất Mùi năm 2015 làm ấm lòng những người con xứ Nghệ.
Ông Nguyễn Đình Sinh - Đại diện Hội đồng hương Nghệ An ở CHLB Đức vui mừng cho biết: “Xa quê hương đã nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn thường dạy bảo con cháu những nét đẹp truyền thống, nề nếp mang đậm bản sắc quê hương. Tôi rất mừng vì mỗi lần trở về tôi lại thấy quê hương đổi thay. Chúng tôi đầu tư dây chuyền may Minh Anh Kim Liên đi vào hoạt động có hiệu quả hơn 7 năm nay. Tôi thấy tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt kiều bào về quê ăn Tết có ý nghĩa thiết thực, chúng tôi mang trong mình những dự định mới, tích cực quảng bá, vận động các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư ở Nghệ An để làm sao quê hương mình ngày một phát triển hơn”. 
Đại sứ quán Hàn Quốc thăm Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt nam- Hàn Quốc
Đại sứ Hàn Quốc thăm Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Cùng với ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa là 1 trong 3 trụ cột của đường lối đối ngoại toàn diện của nước ta. Các sự kiện văn hóa ngoại giao của tỉnh diễn ra thành công, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu, không những thể hiện tình cảm hữu nghị của Nghệ An đối với bạn bè quốc tế, mà còn giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh ra nước ngoài. Đặc biệt sự kiện Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sự kiện này được xem là điểm nhấn, là thắng lợi nổi trội nhất của ngoại giao văn hóa, không những của Nghệ An mà của cả nước trong năm 2014.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Ngọc Danh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: “Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa trên thế giới diễn ra ngày càng sâu, rộng, để góp phần triển khai đường lối đối ngoại “chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế”, thời gian tới tỉnh xác định cụ thể hóa đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước... nhằm tạo bước chuyển biến mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh”.
Lê Thanh

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.