Náo nức ngày hội bầu cử ở khu tái định cư Ngọc Lâm

Đức Anh - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí ngày hội của toàn dân, sáng 23/5, cử tri xã biên giới Ngọc Lâm (Thanh Chương) tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc ở khu tái định cư này.
Ngọc Lâm (Thanh Chương) là xã tái định cư từ lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương), kỳ bầu cử này toàn xã có 06 khu vực bỏ phiếu với hơn 3.460 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Từ sáng sớm, cử tri ở các bản đã nô nức đến nhà văn hóa cộng đồng để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong ảnh: Cử tri bản Tân Lâm (Ngọc Lâm) đến khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Đức Anh
Ngọc Lâm (Thanh Chương) là xã tái định cư từ lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương), kỳ bầu cử này toàn xã có 6 khu vực bỏ phiếu với hơn 3.460 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Từ sáng sớm, cử tri ở các bản đã nô nức đến nhà văn hóa cộng đồng để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong ảnh: Cử tri bản Tân Lâm (Ngọc Lâm) đến khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Đức Anh
Tại khu vực bầu cử bản Tâm Lâm, trước khi vào nhà văn hóa cộng đồng, cử tri được hướng dẫn khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và chấp hành quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Tại khu vực bầu cử bản Tân Lâm, trước khi vào nhà văn hóa cộng đồng, cử tri được hướng dẫn khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và chấp hành quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đặc biệt, việc rửa tay sát khuẩn luôn được các thành viên Tổ Bầu cử và toàn thể cử tri tiến hành thực hiện một cách nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Cử tri bản Tân Lâm tranh thủ xem lại tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng về sự đổi thay của cuộc sống bản làng, quê hương. Ảnh: Đức Anh
Cử tri bản Tân Lâm tranh thủ xem lại tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các thành viên tổ Bầu cử và cử tri khu vực bầu cử bản Tân Lâm nghiêm trang làm lễ chào cờ. Ảnh: Đức Anh
Cử tri bản Tân Lâm phấn khởi nhận những lá phiếu bầu cử và quyết định đưa ra sự lựa chọn sáng suốt của bản thân. Ảnh: Đức Anh
Cử tri bản Tân Lâm phấn khởi nhận những lá phiếu bầu cử và quyết định đưa ra sự lựa chọn sáng suốt của bản thân. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Những người có uy tín của bản Tân Lâm và các đồng chí lãnh đạo địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Tiếp đến, gần 390 cử tri bản Tân Lâm lần lượt tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Tiếp đến, gần 390 cử tri bản Tân Lâm lần lượt tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Ông Vi Văn Tuyến – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử xã Ngọc Lâm cho biết:  “Cùng với Tân Lâm, cử tri thuộc 5 khu vực bỏ phiếu còn lại của xã (gồm Tân Sáng,Tân Ngọc, Tân Tiến, Tân Hợp và Bản Mà) sáng nay cũng náo nức đi bỏ phiếu. Ai cũng vui tươi, phấn khởi, đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của quê hương, đất nước. Các tổ bầu cử đều thực hiện nghiêm quy định của Luật Bầu cử và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”. Ảnh: Đức Anh
Ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử xã Ngọc Lâm cho biết: “Cùng với Tân Lâm, cử tri thuộc 5 khu vực bỏ phiếu còn lại của xã (gồm Tân Sáng,Tân Ngọc, Tân Tiến, Tân Hợp và bản Mà) sáng nay (23/5)  cũng náo nức đi bỏ phiếu. Ai cũng vui tươi, phấn khởi, đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của quê hương, đất nước. Các tổ bầu cử đều thực hiện nghiêm quy định của Luật Bầu cử và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”. Ảnh: Đức Anh
Video: Công Kiên - Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.