Náo nức ngày hội non sông ở vùng cao

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, không khí tưng bừng của ngày bầu cử đã rộn ràng khắp các bản làng của huyện miền núi Tương Dương, đặc biệt là tại 6 xã vùng cao được bỏ phiếu sớm trước 2 ngày.

Ngày vui ở bản Xàn

Ngay từ sáng sớm, trên các nẻo đường vùng cao huyện miền núi Tương Dương, đông đảo người dân với những trang phục truyền thống chỉnh tề đã  hân hoan, đầy trách nhiệm nô nức tìm về tại các điểm bầu cử.Các khu vực bỏ phiếu đều đã được trang trí với trống cờ, pa nô, biểu ngữ hết sức bắt mắt, thu hút. 

Bản làng vùng cao huyện Tương Dương rực rõ cờ hoa trong ngày bầu cử sớm.
Bản làng vùng cao huyện Tương Dương rực rỡ cờ hoa trong ngày bầu cử sớm.

Tại bản Xàn nơi tổ chức khu vực bầu cử sớm số 5 của xã Hữu Khuông, 545 cử tri đến khu vực bỏ phiếu từ sáng sớm trong sự hân hoan, sôi nổi, đầy trách nhiệm. Ai cũng mong ngóng giấu phút được cầm trên tay lá phiếu chọn ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Vi Thanh Xuân -  Tổ trưởng khu vực bầu cử sớm số 5 chia sẻ: Hữu Khuông nằm trong khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ. Nơi đây, nhiều bản không điện, không đường, không chợ và không có sóng điện thoại. Cuộc sống bà con nơi đây chủ yếu phụ thuộc vào rừng và phát nương làm rẫy, nên ngày thường hầu như chỉ có trẻ em và ông bà già ở nhà. Vì vậy, để ngày bầu cử diễn ra đạt kết quả cao nhất, mấy tháng nay bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng người dân.

Cử tri bản Xàn nô nức đi bầu cử, nghiên cứu, lựa chọn những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình.
Cử tri bản Xàn nghiên cứu, lựa chọn những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình.

Khi được hỏi, 100% cử tri của bản đều hiểu và nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình. Chị Vi Thị Lang, Bản Xàn phấn khởi nói: “Gia đình tôi và bà con bản ta ai cũng đang rất phấn khởi chờ để được bỏ phiếu đấy. Tôi sẽ chọn lựa, bầu cho những người quan tâm, sâu sát đến đời sống bà con, hướng dẫn dân bản biết cách làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, đưa cuộc sống ngày càng đi lên".

Dẫu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên từ nhiều tuần nay nhưng khi đến điểm bầu - nhà sinh hoạt cộng đồng của bản, già làng Vi Hoàng Tân (76 tuổi) vẫn xem xét thêm một lần nữa trước khi lựa chọn người đủ đức đủ tài sẽ thay ông nói lên ý chí, nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền trong các lĩnh vực. 

Với nhiều kỳ vọng về sự đổi thay, phát triển của quê hương thông qua lá phiếu bầu.
Với nhiều kỳ vọng về sự đổi thay, phát triển của quê hương thông qua lá phiếu bầu.

Ông Tân cho biết: “Riêng các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã hầu hết tôi đều đã biết mặt và có theo dõi quá trình công tác của từng người nên đã sớm có sự lựa chọn. Tôi ưu tiên chọn các đại biểu có năng lực công tác, gần gũi với người dân và biết chăm lo cho người nghèo vì nghĩ rằng cán bộ biết lo cho người nghèo thì mới giúp được dân”.

Bầu cử sớm an toàn tuyệt đối

Cũng giống như ở bản Xàn, tại bản Huồi Cọ (bản Khơ Mú) – Khu vực bầu cử số 6 của xã Hữu Khuông, ngày bầu cử sớm là ngày hội lớn. 152 cử tri trong bản đã gác lại việc nương rẫy, phấn khởi đi bỏ phiếu. Ai cũng háo hức thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri. Tại đây, các thành viên tổ bầu cử tích cực hướng dẫn bà con thực hiện bầu cử đúng luật.

Ngày hội toàn dân, tất cả cử tri bản Huồi Cọ gác chuyện nương rẫy để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Một góc bản Huồi Cọ.

Em Cụt Thị Mai (18 tuổi) tươi cười cho hay: “Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử nên thấy vừa vinh dự, vừa là trách nhiệm của một công dân. Em đã chọn bầu các đại biểu tốt, xứng đáng là người của nhân dân”.

Cử tri bản Huồi Cọ nô nức đi bầu cử. Ngày bầu cử sớm thực sự là ngày hội ở 6 xã vùng cao huyện Tương Dương.
Cử tri bản Huồi Cọ nô nức đi bầu cử. 

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này, ngoài các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham gia ứng cử tại địa phương, huyện Tương Dương sẽ bầu 36 đại biểu HĐND huyện và mỗi xã bầu từ 25 đến 29 đại biểu HĐND xã. Huyện có 154 bản, tương ứng 154 đơn vị bầu cử.

Do điều kiện khó khăn, Ủy ban bầu cử quốc gia đồng ý cho 42 khu vực ở Tương Dương bỏ phiếu sớm (với 8.909 cử tri), thuộc 6 xã, gồm: Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp,Nga My và Lượng Minh. Để thực hiện tốt công tác bầu cử, ở các điểm bầu, ủy ban bầu cử 6 xã đã huy động các lực lượng như giáo viên, bộ đội biên phòng... hỗ trợ công tác bầu cử sớm. 

Ngày bầu cử sớm ở Tương Dương diễn ra an toàn, đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cao.
Ngày bầu cử sớm ở Tương Dương diễn ra an toàn, đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Công tác bầu cử sớm tại xã tại huyện Tương Dương đã hoàn thành tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao. Tính đến 12 giờ trưa ngày 20/5 đã có hơn 80% tổ số cử tri đi bầu.

Ông Phạm Trọng Hoàng -  Bí thư huyện Ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện Tương Dương cho biết: Qua theo dõi và tổng hợp, chúng tôi thấy nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của ngày bầu cử nên cử tri ở 42 điểm bầu cử sớm nô nức tham gia bầu cử. Những điểm bầu cử sớm thực sự là ngày hội của toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và đúng luật.

Những điểm bỏ phiếu sớm ở Tương Dương đều ở những địa bàn khó, thiếu, yếu nhiều mặt, vì thế, việc tổ chức tốt ở các điểm đã tạo tiền đề tốt cho những điểm bầu cử chính thức vào ngày 22/5 thành công tốt đẹp./.

Thanh Sơn – Thành Cường

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.