NASA ra mắt tàu ngầm săn tìm sự sống trong vùng sâu bí ẩn của biển

Theo Trang Phạm (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nhà khoa học NASA và Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) đã hợp tác cùng với một khoản tiền trị giá 1,2 triệu USD do một tổ chức tư nhân tài trợ để nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một robot mới khám phá khu vực đáy biển sâu (hadal zone).

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho thiết bị không người lái mới là Orpheus, theo tên của người anh hùng Hy Lạp huyền thoại, người đã lặn xuống vực sâu của địa ngục Hades, vua của thế giới ngầm. Các nhà khoa học hy vọng Orpheus một ngày nào đó sẽ tìm thấy những sinh vật biển sống ở đáy mới và chụp những bức ảnh về cuộc sống dưới biển sâu.

Các nhà khoa học của NASA thay vì tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đang có một dự án mới truy tìm những sinh vật mới dưới đáy biển sâu.
Các nhà khoa học của NASA thay vì tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đang có một dự án mới truy tìm những sinh vật mới dưới đáy biển sâu.
"Chúng gần như hoàn toàn chưa được khám phá và đó là một môi trường rất khắc nghiệt để thực hiện thám hiểm", kỹ sư nghiên cứu robot của NASA John Leichty, người thiết kế và chế tạo thiết bị người lái Orpheus, cho biết.

Các nhà khoa học tại WHOI nghĩ đã từng nghĩ có thể có một thiết bị lặn sâu tối tân xuống khu vực đáy biển sâu và đạt được điều đó vào năm 2014, nhưng đã không thành công. Vì vậy, đối với dự án này, các kỹ sư từ Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA như Leichty đang rất kì vọng.

Robot thử nghiệm được biết đã xuống được 176m bên dưới bề mặt, vẫn còn cao hơn khu vực hadal zone, vì vậy rõ ràng Orpheus vẫn chưa sẵn sàng cho nơi sâu nhất.

"Có rất nhiều công việc chúng ta cần phải làm để cải thiện tính tự chủ của nó để có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn. Điều đó đặc biệt đúng khi nói về việc điều hướng dưới nước”, Leichty nói.

Orpheus được trang bị bốn máy ảnh giống như Go-Pro (có đèn flash), có hai máy ảnh để giúp chiếc xe tự điều hướng và để chụp phong cảnh.

Trong cuộc lặn thử nghiệm sâu 176m, Leichty nói, máy ảnh của Orpheus nhìn thoáng qua một số sinh vật "giống như con cua" và "hình ống". Nhóm nghiên cứu tại WHOI cũng đã kết hợp 40 hình ảnh dưới đáy biển mà Orpheus chụp được để tạo ra bức tranh 3 chiều.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện hơn robot không người lái đặc biệt này.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.