NATO cảnh báo châu Âu thiếu hụt vũ khí tầm xa
Tờ Politico dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của liên minh cho biết, NATO đã thừa nhận năng lực vũ khí tầm xa châu Âu hiện đang trong tình trạng thiếu hụt đáng lo ngại.

Theo RIA Novosti ngày 5/5, tờ Politico đưa tin, một nhà ngoại giao cấp cao của NATO khẳng định, châu Âu vẫn đang thiếu hụt đáng kể các khả năng tác chiến trong môi trường tầm xa.
Theo bài báo, Đức là quốc gia sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí tên lửa sau khi quân đội Mỹ cắt giảm lực lượng. Trước đó, Berlin từng kỳ vọng Washington sẽ sớm bố trí các hệ thống tên lửa tầm xa trên lãnh thổ nước này. Đây là những vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, "kế hoạch này trên thực tế đã đổ vỡ".
Theo quan chức ngoại giao giấu tên của NATO, bất kỳ sự suy giảm năng lực nào trong bối cảnh địa chính trị hiện tại ở châu Âu đều "gây ra mối lo ngại lớn". Tờ Politico cũng nhấn mạnh rằng, hiện tại, chưa có giải pháp nào đủ sức thay thế trực tiếp cho các hệ thống tên lửa Tomahawk tại khu vực này.
Quyết định của chính quyền Mỹ về việc không triển khai tên lửa hành trình tầm xa tại Đức đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
"Quyết định này của Mỹ là một bước đi nguy hiểm... Nó tạo ra một lỗ hổng trong chiến lược răn đe của NATO đối với Nga" - nghị sĩ Quốc hội Đức Metin Hakverdi chia sẻ với Politico.
Vào tháng 7/2024, chính quyền tiền nhiệm của Mỹ và Chính phủ Đức từng công bố kế hoạch triển khai các tổ hợp vũ khí tên lửa tấn công chính xác cao của Mỹ từ năm 2026. Các hệ thống này dự kiến sẽ vượt trội hoàn toàn so với kho vũ khí đang hiện diện tại châu Âu. Cụ thể, kế hoạch bao gồm tên lửa SM-6, tên lửa Tomahawk và các loại vũ khí siêu thanh.
Dù vậy, vào tuần trước, tờ Financial Times dẫn một nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ xem xét lại quyết định triển khai tiểu đoàn vũ khí tầm xa này. Động thái trên nằm trong khuôn khổ kế hoạch cắt giảm lực lượng quân sự của Washington tại Đức.
Ngày 3/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, ông không kỳ vọng vào việc Mỹ sẽ triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo này không loại trừ khả năng tình hình có thể thay đổi. Để bù đắp sự thiếu hụt, nguồn cung vũ khí tầm xa châu Âu chắc chắn sẽ cần những chiến lược điều chỉnh mới trong tương lai.


