NATO cáo buộc Nga xây dựng tiềm năng quân sự ở Crưm

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
NATO cáo buộc Nga xây dựng tiềm năng quân sự ở Crưm và Biển Đen và sẽ đáp trả bằng cách tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực này, Tổng thư ký liên minh Jens Stoltenberg tuyên bố sau phiên họp ngày thứ hai của Liên minh.

Cáo buộc của NATO

"Chúng tôi đã xem xét tình hình an ninh ở khu vực có tầm quan trọng chiến lược là Biển Đen. Nga tiếp tục xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia và Ukraine, tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự ở Crưm và ngày càng triển khai lực lượng ở khu vực Biển Đen. NATO đang đáp trả điều này bằng cách tăng cường sự hiện diện của mình trên đất liền, trên biển và trên không", ông Stoltenberg nói.

Tàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận

NATO hô hào tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng Ngoại trưởng các nước thành viên NATO sẽ thảo luận về hoạt động của Liên minh ở khu vực Biển Đen trong cuộc họp trực tuyến vào ngày thứ Tư, có sự tham gia của các Bộ trưởng Gruzia và Ukraine. Ông này cũng một lần nữa cáo buộc Nga "vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraina và Gruzia, đồng thời lưu ý là "Nga đang tăng cường hiện diện quân sự ở Crưm".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.